LHQ kêu gọi Iraq thành lập chính phủ mới
Đồng thời LHQ cũng cảnh báo rằng, sự trì hoãn thêm sẽ gây một tác động tiêu cực đến sự ổn định, tiến trình dân chủ và phát triển của Iraq
Trong bài phát biểu mới nhất trước Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki – moon đã nhấn mạnh rõ điều này, đồng thời chỉ rõ việc trì hoãn thành lập chính phủ mới ở Iraq sẽ giảm lòng tin của người dân và cộng đồng thế giới đối với tiến trình chính trị ở nước này và tạo điều kiện cho các lực lượng chống chính phủ ở Iraq có thể lợi dụng yếu tố này làm cho tình hình Iraq thêm bất ổn.
Thông cáo này của Tổng thư ký Ban Ki - moon được sự hậu thuẫn của các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an LHQ như Chủ tịch Hội đồng Bảo an và là Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cũng như chính Đại sứ Iraq tại LHQ Ad Melkert.
Các nhà hoạt động chính trị này đều kêu gọi các nhà lập pháp mới đắc cử của Iraq tăng cường nỗ lực hợp tác với các thể chế khác ở Iraq để sớm hình thành Chính phủ mới ở nước này.
Đầu tháng 6 vừa qua, toà án tối cao ở Iraq đã xác nhận kết quả bầu cử quốc hội ở Iraq vào tháng 3 vừa qua. Theo đó, đảng của cựu Thủ tướng Iraq Iyad Allawi trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 7/3 vừa qua đã nhận được số phiếu bầu nhiều hơn so với liên minh của Thủ tướng Nuri al-Maliki./.