LHQ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

65 năm qua, LHQ đã luôn giữ vai trò hàng đầu trong các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột góp phần to lớn vào việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xây dựng hòa bình.

>> Hãy để cho LHQ là tổ chức toàn cầu hữu hiệu

Ngày 24/10, LHQ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, với lời kêu “tăng cường các nỗ lực” vì hoà bình và phát triển.

Chính thức thành lập vào ngày 24/10/1945, từ 51 thành viên, giờ đây LHQ đã có 192 thành viên và trở thành tổ chức quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống quốc tế, là nền tảng không thể thiếu cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Với những hoạt động mang tầm vóc và qui mô toàn cầu, LHQ còn đóng vai trò chủ đạo không thể thay thế trong việc thực hiện các mục tiêu vì sự phát triển của mọi quốc gia.

Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập LHQ, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy nền hòa bình và phát triển trên thế giới, đặc biệt là nỗ lực để đạt được Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

Ông Ban Ki-moon “Đây không chỉ là dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập LHQ, mà còn là dịp để chúng ta quyết tâm làm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn để bảo vệ những nạn nhân của các vụ xung đột vũ trang, đấu tranh chống biến đổi khí hậu, làm nhiều hơn để mang lại nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ và bé gái và đấu tranh chống lại sự bất công, làm nhiều hơn để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công và những bước tiến, LHQ cũng phải đối mặt với cả những thách thức và thất bại. Theo nhiều chuyên gia phân tích, LHQ là tổ chức đa phương duy nhất có thể đối đầu với những thách thức toàn cầu, những thảm họa thiên nhiên và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới, do đó LHQ và các cơ quan chủ chốt thuộc tổ chức cần thích nghi với nhịp độ thay đổi của tình hình thực tiễn quốc tế. Điều quan trọng, việc cải tổ LHQ phải giúp tăng cường sức mạnh để thực hiện được các mục tiêu mà nhân loại đã ủy thác.

Tổng Thư ký Ban Ki- moon nói: “Vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một trong những kế hoạch cải cách lớn của tất cả các quốc gia thành viên. Trước sự thay đổi to lớn của bản đồ địa chính trị thế giới, tôi tin rằng, tất cả các nước thành viên đều có nhận thức chung rằng, Hội đồng Bảo an cần được cải tổ theo hướng mang tính đại diện cao hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn”.

Theo các nhà lãnh đạo châu Phi, từ chỗ chỉ có 51 nước thành viên năm 1945, hiện số thành viên LHQ đã lên tới 192, nhưng cơ cấu Hội đồng Bảo an hầu như không thay đổi. Nhiều nước cũng chia sẻ quan điểm này cho rằng, Hội đồng Bảo an phải được mở rộng để mang tính đại diện hơn của các khu vực và sự nổi lên của các cường quốc mới.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói: “Liệu có phải là bình thường khi, không một thành viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một nước châu Phi. Một châu lục, với 1 tỷ dân không có dại diện thường trực trong Hội đồng Bảo an là điều không thể chấp nhận. Châu Phi xứng đáng nhận được điều này”.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm vấn đề cải tổ LHQ được đặt ra, chưa một bước tiến đột phá nào đạt được. Điều quan trọng là các quốc gia thành viên phải ngồi lại với nhau tìm kiếm sự thoả hiệp để LHQ trở thành một tổ chức đa phương minh bạch hơn, mang tính đại diện cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Trở thành thành viên LHQ từ năm 1976, Việt Nam luôn là một thành viên tích cực với những đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của LHQ. Trong tháng 10, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trong Hội nghị cấp cao ASEAN 17 tại Hà Nội, trong đó có Hội nghị lần thứ 3 giữa ASEAN và LHQ, với sự tham gia của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.