LHQ lo ngại xảy ra bạo lực sắc tộc tại Bờ biển Ngà
Có những dấu hiệu cho thấy, một số nhà lãnh đạo Bờ biển Ngà đang kích động thù địch và bạo lực giữa các bộ phận dân cư.
Hai cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc hôm qua bày tỏ lo ngại sâu sắc về những dấu hiệu báo trước các vụ bạo lực sắc tộc tại Bờ biển Ngà, vốn đang lâm vào bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 vừa qua.
Trong thông cáo phát đi hôm 30/12 từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ, ông Fransit Deng, cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về phòng ngừa thảm họa diệt chủng và ông Edward Luck, phái viên đặc biệt về bảo vệ đã đưa ra những dấu hiệu cho thấy, một số nhà lãnh đạo Bờ biển Ngà đang kích động thù địch và bạo lực giữa các bộ phận dân cư.
Theo các ông này, dựa trên lịch sử nội chiến tại Bờ biển Ngà, những hành động như thế này là vô trách nhiêm, đồng thời cho biết đã đề cập vấn đề với Đại sứ mới của Bờ biển Ngà tại Liên Hợp Quốc, một đại diện do ông Alaxan Watara bổ nhiệm. Ông này trước đó nói rằng, bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi diễn đã đẩy quốc gia Tây Phi này đến "bên bờ vực diệt chủng".
Dù không sử dụng cụm từ “diệt chủng”, song cả 2 phái viên của Liên Hợp Quốc đều đưa ra ra những thông tin vẫn chưa được xác minh liên quan các vụ xâm phạm nghiên trọng nhân quyền của những người ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Loran Gbab và các lực lượng dưới quyền kiểm soát của ông này, cũng như những phát biểu kích động thù địch và bạo lực.
Trong khi đó, tại Thủ đô Abizan, tình hình hôm qua dường như đã trở lại bình thường. Song, bất chấp sự hòa giải của Liên minh châu Phi, Liên hợp quốc, Tổng thống mãn nhiệm Bờ biển Ngà Loran Gbado không chịu từ chức, đồng thời đưa ra lời đe dọa sẽ trục xuất đại sứ của những nước ủng hộ ông Alaxan Watara, người được quốc tế công nhận thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 28/11. Ông Gbabo còn lệnh cho những người ủng hộ "tiến công" cơ quan đầu não của ông Watara. Hiện, lực lượng của ông Gbabo kiểm soát khu vực phía nam và Thủ đô Abizan./.