LHQ quan ngại về tình hình Somalia

Bất ổn hiện nay tại Somalia có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng

Ngày 10/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) bày tỏ quan ngại về những diễn biến bất ổn đang gia tăng tại Somalia và tình hình khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở quốc gia châu Phi này.

Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Bảo an do Đại sứ Trung Quốc Lý Bảo Đông, người đang giữ chức Chủ tịch luân phiên trong tháng 3, đọc tại phiên tranh luận mở về tình hình hiện nay tại Somalia cho rằng, những bất ổn hiện nay tại Somalia có thể dẫn đến nhiều vấn đề như khủng bố, hoạt động cướp biển và hoạt động cướp có vũ trang ở các khu vực ngoài khơi, từ đó dẫn đến nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở nước này.

Hội đồng Bảo an cho rằng, để giải quyết những vấn đề ở Somalia, cần có chiến lược mang tính toàn diện nhằm khuyến khích xây dựng nền hoà bình và ổn định ở đây. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các cơ quan chuyển tiếp tại Somalia cần mở rộng và củng cố tiến trình tái hoà giải dân tộc, tăng cường nỗ lực thực thi các công việc quan trọng trong thời kỳ quá độ, trong đó có việc tăng cường lực lượng an ninh tại Somalia. 

Trong nỗ lực kêu gọi các quốc gia thành viên của LHQ tăng cường hỗ trợ lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên minh châu Phi, nhằm giúp giải quyết những bất ổn hiện nay tại Somalia, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng, hoạt động của lực lượng này sẽ hiệu quả hơn nếu, được tiếp thêm các nguồn lực như máy bay, sự hỗ trợ về tình báo, hoạt động giám sát và trinh thám.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, các cuộc giao tranh tại Somalia, đặc biệt là ở thủ đô Mogadishu, đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải dời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 4 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.