LHQ sẽ công bố tội ác tại Sri Lanka
Gần 100.000 người đã thiệt mạng trong thời gian nội chiến và 7.000 thường dân bị sát hại trong 4 tháng giao tranh.
LHQ ngày 20/4 bác bỏ yêu cầu của Sri Lanka không công bố báo cáo về những cáo buộc vi phạm nhân quyền trong những tháng cuối của cuộc nội chiến ở nước này.
Người phát ngôn LHQ Faran Haq khẳng định, LHQ vẫn giữ ý định công bố nguyên vẹn báo cáo của các chuyên gia LHQ về Sri Lanka.
![]() |
Theo chính quyền Sri Lanka, việc công bố báo cáo này có thể gây ảnh hưởng tới những nỗ lực hòa giải dân tộc, cũng như hệ thống của LHQ. Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa kêu gọi người dân biểu tình vào ngày 1/5 để phản đối bản báo cáo của LHQ.
Nhà chức trách Sri Lanka đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong thời gian tiến hành cuộc tấn công quyết định chống lực lượng nổi dậy Tamin ở khu vực Đông Bắc hòn đảo này hồi cuối năm ngoái, kết thúc 37 năm nội chiến.
Các nhóm nhân quyền đã đưa ra những cuốn băng video, bức ảnh và hình ảnh chụp từ vệ tinh như những bằng chứng về tội ác chiến tranh, nhưng đã bị chính quyền bác bỏ và gọi đó là bằng chứng giả.
Theo số liệu của LHQ, gần 100.000 người đã thiệt mạng trong thời gian nội chiến và 7.000 thường dân bị sát hại trong 4 tháng giao tranh cuối cùng giữa lực lượng chính phủ và các tay súng thuộc phong trào Những con hổ giải phóng Tamin ở Sri Lanka.
Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki Moon ngày 22/6/2010 đã thành lập một ủy ban điều tra các cáo buộc vi phạm nhân quyền này, điều mà chính quyền Sri Lanka cho rằng là "không cần thiết"./.
