LHQ thúc giục Israel và Palestine trở lại đàm phán
Tổng thư ký Ban Ki-Moon cho rằng thoả thuận hoà giải giữa Hamad và Fata là một bước cần thiết cho thoả thuận hoà bình.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon thúc giục Israel tăng cường hợp tác với các nhà lãnh đạo Palestine và đưa ra các “ưu đãi” để có thể tiếp tục tiến trình hoà bình đang bị ngưng trệ, đồng thời vận động Palestin thuyết phục Hamad công nhận Israel từ bỏ bạo lực và trở lại bàn đàm phán.
Là thành viên của Nhóm bộ tứ về Trung Đông cùng với Nga, Mỹ và EU, LHQ đang tích cực thúc đẩy đàm phán giữa các bên. Ông Ban Ki-Moon cho biết, ông đã nhiều lần đề nghị các quan chức Israel mềm mại và nhương bộ, cũng như dỡ bỏ phong toả Gaza để có thể tiếp tục đối thoại không điều kiện.
Tổng thư ký LHQ bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về làn sóng bạo lực mới đây khi người Palestine biểu tình và cố gắng vượt qua biên giới Israel từ Liban, Syria và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Ông Ban Ki-Moon cho rằng, những hành động này không hỗ trợ cho việc thúc đẩy đối thoại. Ông cũng cho rằng thoả thuận hoà giải giữa Hamad và Fata là một bước cần thiết cho thoả thuận hoà bình, cộng đồng quốc tế vẫn cam kết chặt chẽ với nguyên tắc hai nhà nước.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giới hạn tháng 9 tới là mục tiêu xây dựng của nhà nước Palestine. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đang bị đình trệ. Người Palestine đổ lỗi trách nhiệm cho Israel về việc tiếp tục mở rộng các khu định cư. Điều này cho thấy ông Obama khó có thể đạt được mục tiêu như đã định./.