LHQ tiếp tục bất đồng về bản dự thảo Syria
Nga và Trung Quốc đã lần thứ hai phủ quyết bản dự thảo do Morocco trình Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc
Bản dự thảo nghị quyết về Syria đã nhận được 13 phiếu ủng hộ và hai phiếu phủ quyết. Theo quy định, để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần phải nhận được sự ủng hộ của chín thành viên Hội đồng Bảo an LHQ và không bị thành viên nào trong năm nước ủy viên thường trực, gồm: Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Pháp, phủ quyết. Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Nga tại LHQ cho rằng, bản dự thảo nghị quyết về Syria thể hiện sự thành kiến đối với chế độ hiện tại ở nước này.
![]() |
|
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Trung Quốc, một trong hai nước bỏ phiếu chống trong phiên biểu quyết cũng phản đối ý định việc gia tăng sức ép đối với Syria. Ông Lí Bảo Đông, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ nói: “Giống như nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc,Trung Quốc cho rằng, trong tình hình hiện tại việc gây sức ép với chính phủ Syria, can thiệp vào kết quả các cuộc đối thoại, hoặc áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Syria có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình”.
Trong khi đó nhiều nước phương Tây, như Anh, Pháp, Mỹ đã công khai chỉ trích khi dự thảo nghị quyết về Syria không được thông qua. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguy cơ một cuộc nội chiến và đổ máu tại Syria tăng lên sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo này. Bà Susan Rice nói: “Cộng đồng quốc tế phải bảo vệ người dân Syria trước chế độ hiện tại. Tuy nhiên hai thành viên của Hội đồng vẫn duy trì quan điểm bảo vệ chế độ hiện tại mà không hướng tới ý nguyện của người dân Syria”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad giết hại các thường dân trong một cuộc "tấn công không tuyên bố" vào thành phố Homs và yêu cầu ông Assad từ chức.
Trong một tuyên bố, ông Obama nói: "Ông Assad phải chấm dứt ngay chiến dịch giết chóc và các tội ác chống lại người dân của chính ông ta. Ông ta phải từ chức và cho phép một quá trình chuyển giao dân chủ diễn ra ngay lập tức".
Ông Obama đưa ra chỉ trích thẳng thừng trên trong bối cảnh có tin nói hơn 200 thường dân đã bị lực lượng vũ trang Syria giết hại trong một đêm pháo kích vào các khu dân cư ở thành phố Homs.
Theo AFP, Reuters và Tân Hoa xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/2 cho biết ít nhất 217 dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong "vụ thảm sát" của lực lượng Syria ở thành phố Homs, miền Trung nước này,đồng thời hối thúc người dân đứng lên chống lại chế độ.
Ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu tổ chức có trụ sở ở Anh nói trên, dẫn lời các nhân chứng cho hay "số người thiệt mạng tại Homs đã tăng lên ít nhất 217 người, trong đó 138 người bị chết ở quận Khalidiya" do đạn súng cối.
Hiện thành phố Homs đã trở thành điểm nóng xung đột trong cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng qua chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Trong khi LHQ đang thảo luận dự thảo nghị quyết về Syria, sáng 4/2, Đại sứ quán Syria tại Kuwait, Ai Cập và Anh đã bị tấn công, đốt phá. Các cuộc tuần hành phản đối chính phủ Syria cũng xảy ra bên ngoài Đại sứ quán Syria tại Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Mỹ./.
