LHQ: Tình hình nhân đạo ở Syria được cải thiện

VOV.VN - Công tác cứu trợ nhân đạo ở Syria đã có những tiến triển nhưng còn khiêm tốn.

Phát biểu với báo giới sau khi báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Syria, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos cho biết chính phủ nước này sẽ cấp thêm thị thực cho hơn 50 nhân viên cứu trợ quốc tế.

Chính phủ Syria cũng đã cho phép Liên Hợp Quốc mở 3 trung tâm cứu trợ nhân đạo tại đây tuy nhiên đến nay chỉ có 2 trung tâm chính thức hoạt động, trung tâm còn lại đang được xúc tiến thành lập.

Bà Valerie Amos đánh giá cao công tác nhân đạo tại Syria (Ảnh AP)

Bà Amos cho biết: “Chúng tôi nhận thấy có những tiến bộ nhất định về thủ tục hành chính tạo điều kiện cho công tác cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, tôi cũng nhắc nhở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc rằng vẫn còn nhiều lĩnh vực khó khăn như bảo vệ dân thường, phi quân sự hóa các trường học và bệnh viện hay việc tiếp cận những cộng đồng bị vây hãm. Đến nay chúng tôi chưa thấy có tiến triển trong những vấn đề này”.

Theo bà Amos, khoảng 250.000 người Syria sống trong các vùng bị vây hãm chưa nhận được sự hỗ trợ quốc tế nào và khoảng 2,5 triệu người khác sống ở các khu vực mà các nhân viên cứu trợ quốc tế khó có thể thường xuyên tiếp cận được.

Trong khi đó, Israel ngày 3/12 cũng tuyên bố đang cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường Syria ở phía Đông Cao nguyên Golan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho biết, nhiều người Syria bị thương do giao tranh giữa quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng nổi dậy ở phía Đông Cao nguyên Golan đã được phía Israel đưa đến các bệnh viện gần nhất để điều trị. Bên cạnh đó, Israel cũng viện trợ phu yếu phẩm cho dân thường Syria bị mắc kẹt giữa các cuộc giao tranh ở khu vực này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ở Địa Trung Hải
Mỹ đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phương án tiêu hủy trên biển đang được coi là lựa chọn khả thi nhất khi chưa có quốc gia nào nhận làm nơi tiêu hủy.

Mỹ đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ở Địa Trung Hải

Mỹ đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học Syria ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Phương án tiêu hủy trên biển đang được coi là lựa chọn khả thi nhất khi chưa có quốc gia nào nhận làm nơi tiêu hủy.

Ít nhất 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Syria
Ít nhất 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Syria

VOV.VN - Gần đây, lực lượng nổi dậy ở Syria đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thủ đô Damascus.

Ít nhất 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Syria

Ít nhất 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Syria

VOV.VN - Gần đây, lực lượng nổi dậy ở Syria đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thủ đô Damascus.

Vũ khí hóa học Syria được hủy trên tàu Mỹ ở Địa Trung Hải
Vũ khí hóa học Syria được hủy trên tàu Mỹ ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết, quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ được tiến hành bằng biện pháp thủy phân.

Vũ khí hóa học Syria được hủy trên tàu Mỹ ở Địa Trung Hải

Vũ khí hóa học Syria được hủy trên tàu Mỹ ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Tổ chức cấm vũ khí hóa học cho biết, quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ được tiến hành bằng biện pháp thủy phân.

Chính phủ Syria khẳng định không từ bỏ quyền lực
Chính phủ Syria khẳng định không từ bỏ quyền lực

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định phái đoàn tham dự Hội nghị Geneva 2 sẽ mang theo nguyện vọng của người dân nước này.

Chính phủ Syria khẳng định không từ bỏ quyền lực

Chính phủ Syria khẳng định không từ bỏ quyền lực

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định phái đoàn tham dự Hội nghị Geneva 2 sẽ mang theo nguyện vọng của người dân nước này.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon
Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Syria tịch thu vũ khí Israel tài trợ cho quân nổi dậy
Syria tịch thu vũ khí Israel tài trợ cho quân nổi dậy

VOV.VN -Số vũ khí này bị tịch thu trong chiến dịch truy quét các chiến binh nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn của Quân đội Syria.

Syria tịch thu vũ khí Israel tài trợ cho quân nổi dậy

Syria tịch thu vũ khí Israel tài trợ cho quân nổi dậy

VOV.VN -Số vũ khí này bị tịch thu trong chiến dịch truy quét các chiến binh nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn của Quân đội Syria.

Tiêu hủy vũ khí hoá học Syria đúng hạn là điều “không tưởng"
Tiêu hủy vũ khí hoá học Syria đúng hạn là điều “không tưởng"

VOV.VN -Với những khó khăn hiện tại, kho vũ khí hóa học của Syria sẽ khó có thể được tiêu hủy xong trước thời hạn 30/6/2014.

Tiêu hủy vũ khí hoá học Syria đúng hạn là điều “không tưởng"

Tiêu hủy vũ khí hoá học Syria đúng hạn là điều “không tưởng"

VOV.VN -Với những khó khăn hiện tại, kho vũ khí hóa học của Syria sẽ khó có thể được tiêu hủy xong trước thời hạn 30/6/2014.

Thủ tướng Syria thăm Iran
Thủ tướng Syria thăm Iran

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng tăng cường quan hệ đồng minh giữa Syria và Iran.

Thủ tướng Syria thăm Iran

Thủ tướng Syria thăm Iran

VOV.VN - Chuyến thăm nhằm tăng tăng cường quan hệ đồng minh giữa Syria và Iran.

LHQ có bằng chứng chính quyền Syria phạm tội ác chiến tranh
LHQ có bằng chứng chính quyền Syria phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN -Một Ủy ban Liên Hợp quốc đang điều tra các vụ vi phạm trong cuộc nội chiến tại Syria đã công bố rất nhiều bằng chứng phạm tội.

LHQ có bằng chứng chính quyền Syria phạm tội ác chiến tranh

LHQ có bằng chứng chính quyền Syria phạm tội ác chiến tranh

VOV.VN -Một Ủy ban Liên Hợp quốc đang điều tra các vụ vi phạm trong cuộc nội chiến tại Syria đã công bố rất nhiều bằng chứng phạm tội.

Ấn Độ đề nghị giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria
Ấn Độ đề nghị giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Ấn Độ cho rằng, đây là minh chứng cho mong muốn và nỗ lực của họ để loại bỏ hoàn toàn số vũ khí hóa học trên thế giới.

Ấn Độ đề nghị giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

Ấn Độ đề nghị giúp đỡ tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Ấn Độ cho rằng, đây là minh chứng cho mong muốn và nỗ lực của họ để loại bỏ hoàn toàn số vũ khí hóa học trên thế giới.