LHQ và Mỹ kêu gọi các bên tại Thái Lan kiềm chế
Người phát ngôn LHQ Martin Nesirky cho biết: LHQ yêu cầu cả phía biểu tình và Chính phủ Thái Lan tránh để bạo lực và thương vong tiếp tục xảy ra. Hai bên cần tìm cách giải quyết tình hình một cách hoà bình thông qua đối thoại.
>> Tình hình Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp
Ngày 22/4, ngay sau vụ bắn M79 tại khu vực đường Silom - thủ đô Bangkok, Liên Hợp Quốc (LHQ) ra tuyên bố kêu gọi các bên đang xung đột tại Thái Lan kiềm chế.
Theo ông Martin, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đang rất lo ngại về căng thẳng và đối đầu gia tăng ở Thái Lan.
Chính phủ Mỹ cũng kêu gọi các bên tại Thái Lan hết sức kiềm chế. Ông Philip Crowley, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: Chính phủ Mỹ lên án các vụ bắn M79 tại đường Silom đêm 22/4 và kêu gọi các lãnh đạo Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) cũng làm như vậy. Bạo lực không phải là biện pháp chấp nhận được trong giải quyết bất đồng quan điểm chính trị.
Tối 22/4, những kẻ lạ mặt dùng súng phóng lựu M79 bắn 4 phát vào các địa điểm trên đường Silom thủ đô Bangkok gồm: bến tàu điện trên cao Sala Daeng, trước khách sạn Dusit Thani và ngân hàng Sri Ayudhaya. Hậu quả làm ít nhất 3 người chết, 75 người bị thương, trong số này có 3 người nước ngoài. Các vụ nổ diễn ra ngay giữa khu vực biểu tình của những người dân Bangkok chống phe Áo đỏ.
Vụ nổ làm tình hình Bangkok càng trở nên căng thẳng, trong bối cảnh phía Chính phủ đe doạ giải tán biểu tình Áo đỏ ở ngã tư Ratchaprasong, còn những người Áo đỏ kiên quyết cố thủ đến cùng./.