LHQ yêu cầu Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon: hành động này của Israel là "phản tác dụng và sai lầm” và Israel cần phải dỡ bỏ việc phong tỏa Dải Gaza ngay lập tức

>>Israel sẽ tiếp tục tấn công các chuyến tàu ở Gaza

Ngày 2/6, phát biểu trước các phóng viên sau chuyến thăm Brazil, Malawi và Uganda, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon cho rằng: vấn đề cơ bản đằng sau vụ tấn công vào con tàu chở hàng viện trợ tới Dải Gaza hôm 31/5 là do sự phong tỏa Dải Gaza lâu nay của Israel không hiệu quả. Ông Ban Ki Moon cũng đồng thời khẳng định, hành động này của Israel là "phản tác dụng và sai lầm". Ông Ban Ki Moon yêu cầu Israel dỡ bỏ phong tỏa Dải Gaza ngay lập tức.

Vụ việc này còn là trọng tâm của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell diễn ra tối 2/6 tại Ramallah.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết, tại cuộc gặp kéo dài 2h, Tổng thống Abbas đã yêu cầu Israel chấm dứt phong toả Dải Gaza. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào vấn đề an ninh và biên giới của một Nhà nước Palestine tương lai.

Người biểu tình với khẩu hiệu chống Israel trong một cuộc biểu tình ở Amman (ảnh Reuter)

*Cuộc tấn công của Israel nhằm hôm 31/5 đã khiến mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thêm căng thẳng. 

Ngày 2/6, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã hối thúc chính phủ nước này xem xét lại quan hệ chính trị, quân sự và kinh tế với Israel, đồng thời áp dụng các biện pháp hiệu quả cần thiết.

Thổ Nhĩ Kỳ cần viện đến các công cụ pháp lý của quốc gia cũng như quốc tế để chống lại Israel. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố, cần phải có một cuộc điều tra về tội ác này của Israel.

Trước đó, ngày 1/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, “vụ thảm sát đẫm máu” hôm 31/5 làm ít nhất 4 nhà hoạt động nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ trong số 9 hành khách có mặt trên tàu thiệt mạng là sự thay đổi trong khối đồng minh lâu đời này.

Thủ tướng Erdogan nói, hành động của Israel là cú đánh vào luật quốc tế, vào lương tri nhân loại và hòa bình thế giới. Ông Erdogan cũng kêu gọi Israel phải ngừng ngay lập tức việc phong tỏa vô nhân đạo đối với Dải Gaza.

*Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 2/6 nhắc lại rằng, Nga sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza.

Phát biểu sau khi kết thúc hội đàm với ngoại trưởng Paraguay, ông Lavrov nói, Nga đã nhiều lần viện trợ cho Dải Gaza. Từ nay về sau, Nga tiếp tục thông qua các biện pháp khác nhau viện trợ cho người dân khu vực này. Tuyên bố của phía Nga đưa ra sau khi mới đây quân đội Israel tấn công tàu chở hàng viện trợ quốc tế đến Dải Gaza./

*Gần 700 nhà hoạt động xã hội đã bị Israel trục xuất ra khỏi nước này kể từ khi xảy ra vụ Israel tấn công chiếc tàu chở hàng cứu trợ đến Gaza trên vùng biển quốc tế ở Địa Trung Hải vào đầu tuần này. 

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khiến 9 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời yêu cầu Israel phải bồi thường cho những nạn nhân của vụ tấn công. Ông Rifat Au deh, một nhà hoạt động người Canada vừa bị Isarel trục xuất nói rằng, ông đã bị binh lính Israel còng tay và đánh trên tàu. Ông Rifat cho biết: “chúng tôi đang ở trên vùng biển quốc tế tại sao họ lại đến vùng biển này và tấn công chúng tôi, đây là tàu chở hàng viện trợ,  tất cả chúng tôi là người dân thường, không mang theo vũ khí. Chúng tôi không làm gì mà họ tấn công chúng tôi. Tôi cũng đã nghe những lời cáo buộc của quân đội Israel nhưng tất cả những cáo buộc đó đều là lố bịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.