Libya đang chịu sức ép ngày càng lớn

Nga là nước tiếp theo ký sắc lệnh thi hành các biện pháp trừng phạt Libya theo tinh thần Nghị quyết 1973 của LHQ

Cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua tại Libya vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi đang chịu sức ép cả bên trong lẫn bên ngoài. Ngay từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Libya, Nga liên tục phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào quốc gia Bắc Phi này, song hôm qua (12/8) Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh thi các biện pháp trừng phạt Libya theo tinh thần Nghị quyết 1973 đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tháng Ba vừa qua.

Lực lượng chống đối ở Libya đang chiếm ưu thế ở những vùng trọng điểm

Theo sắc lệnh, Nga sẽ cấm các máy bay của Libya hoặc các chuyến bay không vì mục đích nhân đạo sử dụng không phận của Nga; phong tỏa tài sản cá nhân của nhà lãnh Gaddafi cũng như họ hàng gần gũi và tùy tùng thân cận của ông; đồng thời cấm các đối tượng này vào nước Nga.

Tuy nhiên, sắc lệnh của Tổng thống Medvedev không đề cập trách nhiệm tham gia vào hành động quân sự của nước ngoài ở Libya như đã được nêu trong biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, phe đối lập Libya đã giành được quyền kiểm soát phần lớn thị trấn Tuagra cũng như chiếm được khu dân cư nằm cách địa điểm tập trung nhiều cơ sở hóa dầu và cảng biển cách thành phố Brega 15 km về phía Đông.

Lực lượng chống đối cũng đã chiếm được ngôi làng Bir Shuaib và thị trấn nhỏ Nasser gần thành phố Zawiyah, cách thủ đô Tripoli 50km về phía Tây và nằm trên tuyến đường huyết mạch nối Tripoli với nước láng giềng Tunisia.

Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Libya đưa tin, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn kiểm soát được khu vực phía Tây, vùng quan trọng nhất tại thành phố chiến lược này.

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Tripoli, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim xác nhận: “Lực lượng chống đối đã tiến về các khu vực cách Brega khoảng 20 km về phía Đông và quân đội của chúng tôi đã đương đầu với họ. Thật đáng tiếc là hơn 20 tay súng chống đối đã chết và một số khác bị thương, và tôi không muốn những người Libya phải bỏ mạng vì những điều mơ tưởng của hai ông Sarkozy và Cameron”.

Ông Kaim cũng tỏ ý thất vọng trước tuyên bố do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki -moon đưa ra ngày 11/8, kêu gọi tất cả các bên tại Libya kiềm chế tối đa hành động để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân nước này, và cho rằng có thể có giải pháp phi quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Libya, tuyên bố của ông Ban Ki-moon không thể chấp nhận được vì không đề cập vụ không kích của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuống ngôi làng Majar, gần thành phố Zlitan mới đây khiến 85 thường dân Libya thiệt mạng, trong đó có tới 33 trẻ em và 32 phụ nữ.

Giới quan sát nhận định, bất chấp việc được NATO không kích yểm trợ và đã chiếm được những vùng rộng lớn nhưng nội bộ lực lượng này đang bị chia rẽ sâu sắc và thiếu kinh nghiệm nên khó đạt được những bước tiến mang tính quyết định trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.