Libya: Giao tranh ác liệt tại Misrata
Hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở thành phố này trong những ngày qua.
Misrata đang là điểm giao tranh ác liệt nhất tại Libya, khiến hàng nghìn người, trong đó có các lao động nhập cư bị mắc kẹt tại đây. Cơ quan về người tị nạn Liên Hợp Quốc tại Misrata cho biết hơn 300 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở thành phố này trong những ngày qua. Ông Andrej Mahecic quan chức Cơ quan về người tị nạn Liên Hợp Quốc mô tả tình hình nhân đạo tại đây: “Nhiều khu vực tại Misrata đã bị cắt điện và nước. Người dân không thể ra khỏi nhà vì đạn pháo, rocket… Họ không thể tiếp cận nguồn cung cấp lương thực và thuốc men”.
Ngày 26/4, lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Gaddafi thực hiện một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm lại thành phố cảng Misrata. Mặc dù đang kiểm soát thành phố này nhưng phe đối lập tại Libya phải thừa nhận đang bị quân đội chính phủ bao vây và tấn công quyết liệt. Các nhân chứng tại Misrata cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng súng trường và rocket tại các khu vực cửa ngõ thành phố.
Ngày 26/4, chính quyền Lybia đã đề nghị Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp để thảo luận các hành động của liên quân mà phía Libya coi là cuộc xâm lược của phương Tây. Trong cuộc thảo luận này sẽ đưa ra câu hỏi về “cuộc xâm lược mang tính chất thực dân” nhằm chống lại các công trình dân sự và chống lại Muammar Gaddafi vi phạm 2 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các thoả thuận quốc tế.
Đồng thời, chính quyền Libya cũng yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng liên minh châu Phi. Bộ trưởng Ngoại giao Lybia Abdelati Obeidi gọi chiến dịch quân sự của liên quân là mưu toan thuộc địa hoá kiểu mới và khẳng định rằng toàn lục địa châu Phi phải đề phòng những hành động tương tự.
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng Nga không ủng hộ nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc về Lybia, nếu như trong nghị quyết này có điều kiện tiên quyết là tiếp tục áp dụng bạo lực. Nga chỉ ủng hộ nghị quyết ngụ ý chấm dứt bạo lực ngay lập tức và kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán.
Trong một động thái khác, hôm qua Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng phát biểu ủng hộ việc bảo vệ ông Gaddafi và tuyên bố rằng cộng đồng thế giới không có quyền giết nhà lãnh đạo Lybia. Thủ tướng Nga gọi chiến dịch quân sự của liên quân tại Lybia là “cuộc thập tự chinh”, mà nguyên nhân của nó là săn tìm các nguồn tài nguyên của đất nước châu Phi này./.