Libya muốn thực hiện ngay việc ngừng bắn
Thủ tướng nước này đưa ra điều kiện NATO cũng phải đổng thời ngừng ném bom.
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya Abdul-Ilah al-Khatib ngày 15/5, đã có chuyến thăm một ngày để gặp gỡ các quan chức chính phủ cấp cao Libya. Đây được xem như một phần nỗ lực ngoại giao của Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Libya.
Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, các cuộc thảo luận tập trung vào việc cần thiết phải thực hiện đầy đủ nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, cho phép các nhân viên nhân đạo tiếp cận đầy đủ với khu vực và thiết lập lệnh ngừng bắn cũng như tiến trình chính trị.
Cũng trong ngày hôm qua, ông Ban Ki-moon đã điện đàm với Thủ tướng Libya Baghdadi Al-Mahmudi về quyết tâm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Libya. Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, đặc phái viên Liên Hợp Quốc đã tới Bengadi, thành trì của phe đối lập ở miền Đông Libya để gặp gỡ các đại diện của phe đối lập.
Chuyến đi của ông Khatib diễn ra trong bối cảnh, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang bế tắc về vấn đề Libya, vẫn chưa thể đưa ra một nghị quyết mới cho phép phương Tây hành động mạnh hơn ở Libya, cũng như một giải pháp chính trị cho vấn đề này. Nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích phương Tây vì cho rằng quyền hạn mà nghị quyết cho phép đã bị phương Tây lạm dụng nhằm thay đổi chế độ và lật đổ chính phủ của ông Gaddafi.
Theo hãng tin chính thức của Nhà nước Libya JANA, phát biểu sau buổi tiếp, Thủ tướng Al-Mahmudi tuyên bố nước này muốn thực hiện ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời với việc NATO ngừng ném bom.
Ông Al-Mahmudi cho biết Libya sẽ chấp thuận việc tiếp nhận các quan sát viên quốc tế, song Libya phải được nhận cam kết về sự thống nhất về lãnh thổ, dân tộc và Libya có quyền quyết định các vấn đề nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị thông qua đối thoại dân chủ.
Thủ tướng Al-Mahmudi cũng cáo buộc NATO lạm dụng và vi phạm nghị quyết của LHQ về thành lập vùng cấm bay tại Libya, phong tỏa đường biển, ném bom các khu dân cư và phá hủy các cơ sở hạ tầng của nước này.
Ngay trước khi ông Khatib tới Libya, nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển khu vực ngoại ô Tajura phía Đông thủ đô Tripoli. Trước đó, hãng tin JANA cho biết nhiều người đã thiệt mạng và cơ sở vật chất bị hư hại nặng nề sau khi NATO tấn công các cơ sở quân sự và dân sự tại Zuara ở phía Tây Tripoli. Theo kênh truyền hình Al-Arabiya, phát ngôn viên quân đội Libya, Đại tá Milad Hussein al-Fiqhi đã thiệt mạng ngày 15/5, trong cuộc tấn công của NATO nhằm vào một trụ sở tình báo ở thủ đô Tripoli./.