Libya: Người dân Benghazi bỏ phiếu thiết lập quyền tự trị

Đây được xem như một phép thử để thăm dò sự ủng hộ của người dân đối với đề xuất thiết lập luật tự trị ở phía Đông Libya.  

Ngày 19/5, người dân ở Benghazi -thành phố lớn thứ hai của Libya bắt đầu cuộc bỏ phiếu chọn ra thành viên mới của Hội đồng thành phố đầu tiên kể từ sau năm 1960 của thế kỉ trước.

Người dân thành phố Benghazi của Libya (Ảnh: Internet)
Benghazi là cái nôi của phong trào phản đối và lật đổ nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi nhưng cũng là nơi khởi nguồn ý tưởng phân chia quốc gia Bắc Phi này thành một liên bang với nhiều khu tự trị khác nhau. Điều này có thể cản trở những nỗ lực ổn định đất nước của chính phủ lâm thời trong giai đoạn chuyển giao này.

Người dân ở tỉnh phía Đông Cyrenaica, bao gồm thành phố Benghazi đã tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng địa phương và kêu gọi người dân tẩy chay cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Libya dự kiến diễn ra vào ngày 19/6 tới, với lý do cuộc bầu cử sẽ không công bằng cho các đại diện từ phía Đông Libya. Trong khi đó, tại cuộc bầu cử Hội đồng địa phương ngày 19/5, các ứng cử viên ủng hộ việc thành lập các khu tự trị lại nhận được tín hiệu khá tốt từ các cử tri.

Hội đồng chuyển tiếp dân tộc (NTC) của Libya lo ngại, phong trào đòi thành lập khu tự trị ở phía Đông có thể dẫn tới sự chia cắt đất nước. Điều này cũng sẽ khơi mào cho bất ổn liên quan đến dầu mỏ, vì phần lớn trữ lượng dầu của Libya nằm ở phía Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên