Libya: Quân chính phủ phản công phe nổi dậy
Ngày 8/3, máy bay chiến đấu của quân chính phủ Libya đã tiến hành ít nhất 4 đợt không kích xuống thị trấn dầu mỏ Ras Lanuf, phía Đông Libya.
Tình hình chiến sự tại Libya đang ở thế giằng co. Quân Chính phủ đang tiến hành hàng loạt các cuộc phản công để chiếm lại những thành phố mà phe nổi dậy đã chiếm đóng. Các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Gaddafi đã sử dụng cả các loại vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu tấn công.
Chiến sự tại thành phố Misrata, cách thủ đô Tripoli 150 km về phía đông cũng đang diễn ra ác liệt. Quân đội Libya đã huy động xe tăng, tên lửa và đại bác bắn vào trung tâm thành phố.
Tại thành phố Ben Jawad cũng đang có xung đột và các cuộc giao tranh đã làm ít nhất 15 người chết và khoảng 40 người bị thương.
Tình hình chiến sự tại Libya đang ở thế giằng co. Quân Chính phủ đang tiến hành hàng loạt các cuộc phản công để chiếm lại những thành phố mà phe nổi dậy đã chiếm đóng. Các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Gaddafi đã sử dụng cả các loại vũ khí hạng nặng và máy bay chiến đấu tấn công.
Ngày 8/3, máy bay chiến đấu của quân chính phủ Libya tiến hành ít nhất 4 đợt không kích xuống thị trấn dầu mỏ Ras Lanuf, phía Đông Libya. Chiến sự thành phố Misrata cách thủ đô Tripoli 150 km về phía đông cũng đang diễn ra ác liệt. Quân đội Libya đã huy động xe tăng, tên lửa và đại bác bắn vào trung tâm thành phố.
Tại thành phố Ben Jawad cũng đang có xung đột và các cuộc giao tranh đã làm ít nhất 15 người chết và khoảng 40 người bị thương. Hiện phe nổi dậy ở miền Đông Libya có nguy cơ hết dầu lửa trong 1 tuần nữa do các nhà máy lọc dầu ở khu vực này đều đã ngừng hoạt động. Mặc dù dầu vẫn chảy vào miền Đông Libya nhưng tất cả các nhà máy lọc dầu trong khu vực đều đã ngừng chế biến dầu. Phe nổi dậy hiện đang bàn kế hoạch nhập khẩu dầu, trong đó có nhập từ Italya.
Lực lượng nổi dậy bác bỏ đề xuất đàm phán
Lực lượng nổi dậy tại Libya ngày 8/3 đã bác bỏ đề xuất đàm phán hòa giải của Tổng thống Muamar Gaddafi, đồng thời đề nghị ông phải rời khỏi đất nước. Thủ lĩnh của "Hội đồng quốc gia" Mustafa Abdul Jalil cho biết sẽ không truy tố hình sự Tổng thống Gaddafi nếu ông ra nước ngoài.
Trong khi đó, sức ép quốc tế càng gia tăng đối với ông Gaddafi khi Tổng thư ký Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC), ông Ekmeleddin Ihsanoglu ngày 8/3 kêu gọi LHQ áp đặt một vùng cấm bay tại Libya. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị khẩn cấp của OIC, ông Ekmeleddin Ihsanoglu tuyên bố OIC ủng hộ việc áp đặt quy chế này đối với Libya. Tuy nhiên, ông cũng bác bỏ mọi can thiệp quân sự trên đất liền tại nước này.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết bất kỳ hành động nào được LHQ cho phép ở Libya đều phải đảm bảo rằng hành động đó giúp tái ổn định quốc gia này càng sớm càng tốt. Bà Khương Du nhấn mạnh chủ quyền quốc gia của Libya phải được tôn trọng.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga cho rằng thiết lập vùng cấm bay ở Libya là không cần thiết.
Liên đoàn Ảrập tiếp tục thảo luận về tình hình Libya
Liên đoàn Ảrập ngày 8/3 quyết định sẽ khai mạc Hội nghị khẩn cấp Ngoại trưởng các nước thành viên vào ngày 12/3 tới nhằm thảo luận tình hình xung đột tại Libya.
Theo Liên đoàn Ả rập, Hội nghị sẽ tiếp tục thoả luận các biện pháp bảo đảm an ninh cho nguời dân Libya, thiết lập vùng cấm bay tại Libya trên cơ cở điều phối giữa Liên đoàn Ảrập và Liên minh châu Phi.
Ngày 2/3, Hội nghị Ngoại trưởng Liên đoàn Ảrập đã nhóm họp tại Cairo (Ai Cập), thông qua nghị quyết, yêu cầu Libya ngừng xung đột bạo lực, đồng thời dự kiến thiết lập vùng cấm bay tại Libya. Hội nghị cũng phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào nước này./.