Libya rơi vào vòng xoáy của các cuộc xung đột
Một số nước đang tìm cách giúp Libya vượt qua các xung đột hiện nay, nhằm tránh xảy ra một cuộc nội chiến
Tình hình Libya tiếp tục căng thẳng khi giao tranh xảy ra giữa lực lượng của Tổng thống Muammar Gaddafi và lực lượng nổi dậy ngày 4/3 làm hàng chục người chết và bị thương.
Theo một số nguồn tin, lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Zawiyah, cách thủ đô Tripoli chỉ 60km về phía Tây, từ tay lực lượng nổi dậy.
Kênh truyền hình quốc gia "Channel One" đưa tin, lực lượng trung thành với ông Muammar Gaddafi đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Zawiyah, cách thủ đô Tripoli chỉ 60km về phía Tây, từ tay lực lượng nổi dậy. Một quan chức giấu tên cho biết, quân Chính phủ đã kiểm soát phần lớn Zawiyah, thu giữ 31 xe tăng, 19 xe chở quân cùng nhiều vũ khí, trong đó có súng phóng hỏa tiễn, súng chống tăng. Hiện Chính phủ đã hoàn toàn kiểm soát được khu vực miền Tây, song miền Đông "vẫn chưa kiểm soát được”, đồng thời thừa nhận thị trấn Brega đã rơi vào tay quân nổi dậy.
Trước tình hình bất ổn tại Libya, cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực giúp Libya thoát khỏi khủng hoảng. Ngày 4/3, Venezuela đã triệu tập một cuộc họp các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh để thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Hugo Chavez. Các nước gồm Boliva, Cuba, Ecuador và Nicaragua đã cử đại diện đến tham dự phiên họp. Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro cho rằng, vấn đề Libya chỉ nên được giải quyết trong khuôn khổ khu vực bán cầu nam, không bao gồm Mỹ và NATO.
Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro nói: “Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về đề xuất hòa bình của Tổng thống Hugo Chavez. Tổng thống Hugo Chavez đã đề xuất thành lập một ủy ban bao gồm các đại diện từ châu Phi, các nước Arab và Mỹ Latinh. Đề xuất hòa bình có mục tiêu chính là ủng hộ người dân Libya tìm kiếm hòa bình, vượt qua các xung đột hiện nay một cách hòa bình, tránh xảy ra một cuộc nội chiến”.
Trước đó, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã nhất trí với đề xuất này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đồng dân tộc Libya, lực lượng đang kiểm soát một số khu vực thuộc miền Đông Libya tuyên bố không bao giờ đàm phán với ông Muammar Gaddafi. Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa cho biết, Liên đoàn Arập đang nghiên cứu kỹ đề nghị của Venezuela, trong khi Mỹ và Pháp đã bác bỏ.
** Trong diễn biến khác liên quan, ngày 4/3, Libya đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Ali Abdussalam Treki làm Đại diện của nước này tại Liên Hợp Quốc, thay thế ông Abdurrahman Mohamed Shalghama.
Trước tình hình bất ổn gia tăng tại Libya khiến hàng chục nghìn người phải đi sơ tán, Chương trình lương thực thế giới kêu gọi đảm bảo an toàn cho các tàu cứu trợ đến phân phát cho người dân. Trước đó, một tàu chở hàng viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc tới Benhazi đã phải quay trở lại Malta do các vụ bắn phá và oanh tạc tại khu vực này.
Người phát ngôn Chương trình lương thực thế giới Emilia Casella cho biết, cơ quan này đang phát động các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp để trợ giúp cho hơn 1 triệu người Libya sơ tán tại Ai Cập và Tunisia trong vòng 3 tháng tới.
Bà Emilia Casella nói: “Chương trình lương thực thế giới kêu gọi việc đảm bảo an toàn cho các nhóm cứu trợ nhân đạo. Vì vậy, các tổ chức nhân đạo mới có thể phân phát lương thực giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những người rất cần sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đã chuyển khoảng 80 tấn lương thực tới khu vực biên giới Tunisai và Libya. Hiện chúng tôi đang tham gia vào hoạt động chung của Liên Hợp Quốc tại khu vực phía đông Libya để đánh giá chi tiết về nhu cầu cần viện trợ nhân đạo”./.