Libya thắt chặt an ninh ngày bầu cử
Ước tính 2,7 triệu người, tương đương 80% cử tri hợp lệ sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử ngày 7/7
Ngày 7/7, cử tri Libya bầu cử Quốc hội lâm thời trong tình hình an ninh thắt chặt sau khi một chiếc máy bay trực thăng của Ủy ban bầu cử quốc gia ngày 6/7 bị tấn công làm 1 nhân viên chính phủ thiệt mạng.
Quan chức chính phủ Libya cho biết, chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực phía Đông thành phố Benghazi và đang được bảo quản an toàn tại một căn cứ quân sự.
![]() |
|
Người phụ nữ Libya sẽ có quyền đi bầu cử nhiều hơn (Ảnh: Internet) |
Tính đến nay, bạo lực trước thềm bầu cử tại Libya đã làm hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dù vậy, phát biểu ngày 6/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Libya Omar al Khadrawi khẳng định, lực lượng an ninh nước này sẽ đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ.
“Lực lượng an ninh làm việc liên tục trong suốt những ngày qua tại thủ đô Tripoli, khu vực phía Nam, Đông và Tây Libya. Không ai trong chúng tôi có thể an tâm ngủ yên. Chúng tôi phải nỗ lực hết mình để cuộc bầu cử diễn ra an toàn và trật tự”.
Vụ tấn công máy bay trực thăng ngày 6/7 là hành động phá hoại mới nhất của cộng đồng Cyrenaica ở phía Đông Libya nhằm đòi quyền tự trị cho khu vực này vì cho rằng, họ không có sự đại diện đầy đủ và công bằng trong Quốc hội sắp được bầu. Khu vực phía Đông, chiếm 1/3 diện tích Libya, được phân chia 60 ghế trên tổng số 200 ghế trong Quốc hội lâm thời.
Cộng đồng Cyrenaica cho rằng, con số này quá ít so với 102 ghế Quốc hội mà khu vực phía Tây quanh thủ đô Tripoli có được. Tuy nhiên, chính phủ lâm thời Libya lý giải sự phân chia này dựa trên cơ sở tập trung dân cư thay vì diện tích lãnh thổ.
Trong khi đó, tại Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo bị lật đổ Moammer Kadhafi, một vài người dân cũng tỏ thái độ tẩy chay cuộc bầu cử này khi xé toạc nhiều áp phích tuyên truyền cho các ứng cử viên, trong khi nhiều cử tri khác Sirte khẳng định sẽ đi bầu để góp phần xây dưng một đất nước Libi mới.
Một cử tri Sirte cho biết: “Chúng tôi sẽ đi bầu vì tôi muốn đất nước này hòa bình, ổn định và an toàn. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có Tổng thống, thật là khó chấp nhận điều đó. Tôi sẽ đi bầu và tất cả mọi người cần phải đi bầu, có như vậy chúng tôi mới chọn ra được người đại diện tốt nhất cho quyền lợi của người dân Libya.”
Tỷ lệ cử tri ở Sirte đăng ký đi bầu đến thời điểm này cũng lên tới 1/3 tổng số cử tri hợp lệ trong khu vực. Cử tri Libya bắt đầu đăng ký bầu cử từ tháng 5. Ước tính 2,7 triệu người, tương đương 80% cử tri hợp lệ sẽ tham gia cuộc bỏ phiếu ngày 7/7./.
