Libya trước nguy cơ nội chiến
Tổ chức Theo dõi nhân quyền, có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết, ít nhất 233 người thiệt mạng trong 4 ngày qua tại Libya
Phát biểu trên truyền hình quốc gia đêm 20/2, Seif al-Islam Gadhafi- con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi cho biết, người biểu tình đã chiếm giữ một số căn cứ quân sự và xe tăng, đồng thời cảnh báo làn sóng biểu tình phản đối Chính phủ trong 1 tuần qua có thể dẫn tới một cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi này.
Theo ông Seif al-Islam Gadhafi, Libya đang đứng trên bờ vực một cuộc nội chiến và là mục tiêu của một âm mưu từ nước ngoài nhằm làm lung lay sự thống nhất của đất nước.
Trong phát biểu của mình, ông Seif al-Islam Gadhafi cũng khẳng định, quân đội đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an ninh đất nước bởi vì sự thống nhất và ổn định của Libya đang bị thử thách, song thừa nhận, cảnh sát và quân đội đã phạm sai lầm trong việc kiểm soát làn sóng biểu tình do không được huấn luyện để ứng phó với tình huống này.
Ông Seif al-Islam Gadhafi cũng đề xuất thúc đẩy thực hiện cải cách trong những ngày tới.
![]() |
|
Seif al-Islam Gadhafi- con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi (Ảnh: AP) |
Theo ông Seif al-Islam Gadhafi, chính quyền sẵn sàng dỡ bỏ một số hạn chế và bắt đầu thảo luận về Hiến pháp. Dự kiến, Quốc hội Libya ngày 21/2 họp để thảo luận về một chương trình cải cách “rõ ràng” và Chính phủ sẽ thông qua việc tăng lương.
Tổ chức Theo dõi nhân quyền, có trụ sở tại New York (Mỹ) cho biết, ít nhất 233 người thiệt mạng trong 4 ngày qua tại Libya trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Riêng ngày 20/1 tại khu vực miền Đông Libya có ít nhất 60 thiệt mạng.
Tuy nhiên trong phát biểu của mình, con trai nhà lãnh đạo Muammar nhiều lần nhắc lại con số 84 người thiệt mạng trong các cuộc bạo lực bắt đầu từ hồi tuần trước tại Libya và khẳng định thống kê mà các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa ra quá mức.
Trước những diễn biến căng thẳng tại Libya, Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/2 đã kêu gọi các bên tại Libya đối thoại, đồng thời nhấn mạnh, việc này có ý nghĩa cần phải đáp ứng những nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân cho những cải cách.
EU kêu gọi nhà chức trách Libya hãy kiềm chế và bình tĩnh, đồng thời tránh tái diễn sử dụng bạo lực nhằm vào người biểu tình hòa bình.
Cùng ngày, Mỹ đã cho phép thân nhân của các nhân viên sứ quán rời khỏi Libya. Nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hay Australia cũng đã hoặc đang triển khai các kế hoạch sơ tán công dân khỏi Libya.
Theo một số nguồn tin chưa được xác nhận, nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi có thể đã rời khỏi Libya tối 20/2./.
