Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024: Đối thoại và kết nối

VOV.VN - Ấn tượng, công phu và hoành tráng là cảm nhận của 20 nghìn đại biểu về phiên khai mạc Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024 diễn ra chiều 2/3 tại thành phố Sochi của Liên bang Nga.

Mở đầu bằng bài quốc ca Nga trang nghiêm và hùng tráng, phiên khai mạc là một câu chuyện hoàn hảo về sự lớn lên của 2 bạn nhỏ trong tình yêu thương của gia đình rồi họ rời xa bố mẹ bước ra cuộc sống tự lập. Cả 2 tiếp nhận những tri thức hiện đại về mọi mặt, tiếp cận những công nghệ mới nhất. Vì lý do bất khả kháng, cả 2 phải chia tay nhau, nhưng khoảng cách về địa lý không ngăn cản được tình yêu của họ cũng như không ngăn cản được họ trên con đường trở thành những thanh niên hoàn hảo về mọi mặt trong thời đại công nghệ số.  

“Hãy mạnh dạn bước ra thế giới - thu nhận tất cả những tri thức tốt đẹp nhất của nhân loại” là bức thông điệp mà Liên hoan Thanh niên Thế giới năm nay gửi đến hơn 20 nghìn bạn trẻ đến từ 180 quốc gia của nhiều châu lục trên thế giới. Những diễn viên, nghệ sỹ hàng đầu nước Nga cũng trình diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như một lời chào mừng nồng nhiệt của nước chủ nhà gửi đến các vị khách tham dự Liên hoan. Sự nồng ấm đó để lại những ấn tượng tốt đẹp trong các bạn trẻ.

Bạn Laur Taro, đại biểu Argentina chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi được biết đến nhiều nền văn hóa truyền thống, được làm quen với nhiều người bạn mới. Đó là những người bạn rất đáng tin cậy. Tại Liên hoan tôi học được cách kết nối với những người bạn trên toàn thế giới và ở đây tất cả mọi người đều có một nguồn năng lượng rất tích cực”.

Trong bài phát biểu khai mạc gửi đến Liên hoan, Tổng thống Nga Putin khẳng định, hàng trăm nghìn đơn đăng ký tham dự Liên hoan của 180 quốc gia cho thấy, không có biên giới hay ranh giới phân chia đối với giới trẻ. Sự đoàn kết đa quốc gia là giá trị lớn nhất đối với nước Nga:

“Tôi tin chắc rằng bầu không khí tin cậy và làm việc tích cực sẽ hiện hữu tại tất cả các địa điểm trong khuôn khổ của Liên hoan Thanh niên Thế giới năm nay. Hơn nữa, Liên hoan diễn ra vào những ngày đầu xuân. Như các bạn đều biết, trong các nền văn hóa trên thế giới, mùa xuân không chỉ là mùa của sự đánh thức thiên nhiên tỉnh giấc qua một mùa đông băng giá mà còn tượng trưng cho những hy vọng mới, những điều mới mẻ, những ước mơ tươi sáng nhất, niềm tin vào thành công, vào tương lai, và tất nhiên là vào tình yêu nữa”.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng tại lễ hội, các bạn trẻ sẽ nhận được rất nhiều cảm xúc tích cực và quay trở về nhà với tình yêu dành cho nước Nga.

Với chủ đề “Cùng nhau bắt đầu tương lai”, Liên hoan nhằm tạo ra một không gian mở để thanh niên gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề mà họ quan tâm trong tình hình hiện nay. Đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan với hơn 100 bạn trẻ, do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch UBQG về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn. Mang đến Liên hoan thông điệp hoà bình, hội nhập và phát triển, đoàn Việt Nam cũng coi đây là dịp quảng bá hình ảnh của Việt Nam; về vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bạn Đỗ Thị Hà - hoa hậu Việt Nam năm 2020, đại biểu đoàn Việt Nam bày tỏ: “Lần đầu tiên được tham gia Liên hoan thanh niên thế giới và một buổi khai mạc vô cùng hoành tráng em thấy rất hào hứng vì được giao lưu với các bạn trên toàn thế giới. Cùng với đó, chúng em có thể cùng nhau học hỏi, giao lưu văn hóa, cùng nhau trao đổi những vấn đề nóng trên toàn cầu”.

Phiên khai mạc kết thúc bằng màn kéo cờ của tất cả các nước tham dự vô cùng ấn tượng. Liên hoan Thanh niên Thế giới năm 2024 kết thúc vào ngày 7/3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20.000 đại biểu dự khai mạc Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga
20.000 đại biểu dự khai mạc Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga

VOV.VN - Vào 16h chiều 2/3, (giờ Moscow), tại vùng Sirius của Nga, Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự 20.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

20.000 đại biểu dự khai mạc Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga

20.000 đại biểu dự khai mạc Liên hoan Thanh niên thế giới tại Nga

VOV.VN - Vào 16h chiều 2/3, (giờ Moscow), tại vùng Sirius của Nga, Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự 20.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại Nga sẽ quy tụ 20.000 người tham gia
Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại Nga sẽ quy tụ 20.000 người tham gia

VOV.VN - Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Sochi, của Nga từ ngày 1-7/3 tới. Dự kiến sẽ có 20.000 người tham gia liên hoan này.

Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại Nga sẽ quy tụ 20.000 người tham gia

Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại Nga sẽ quy tụ 20.000 người tham gia

VOV.VN - Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Sochi, của Nga từ ngày 1-7/3 tới. Dự kiến sẽ có 20.000 người tham gia liên hoan này.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ưu tiên hợp tác thanh niên với Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ưu tiên hợp tác thanh niên với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây đã nhấn mạnh sự quan tâm và ưu tiên cho việc thúc đẩy hợp tác thanh niên trong quan hệ với Trung Quốc, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ưu tiên hợp tác thanh niên với Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh ưu tiên hợp tác thanh niên với Trung Quốc

VOV.VN - Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet mới đây đã nhấn mạnh sự quan tâm và ưu tiên cho việc thúc đẩy hợp tác thanh niên trong quan hệ với Trung Quốc, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác khác.