Liên Hợp Quốc: Cần phải tạo việc làm cho người dân Haiti
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 27/1 một lần nữa nhấn mạnh, cần phải tạo công ăn việc làm cho người dân Haiti sau trận động đất ngày 12/1 vừa qua
>> Hội đồng nhân quyền LHQ tổ chức hội nghị tái thiết Haiti
Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), hơn 11.000 người dân Haiti, trong đó gần một nửa là phụ nữ đã có việc làm trong khuôn khổ chương trình này triển khai tại 7 khu phố ở thủ đô Port-au-Prince và các vùng lân cận. Những người này có nhiệm vụ thu dọn các đống đổ nát để có thể khôi phục hoạt động kinh tế. Chương trình ưu tiên cho những người mất nhà cửa và người thân trong trận động đất.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, hoạt động hỗ trợ nhân đạo do Liên Hợp Quốc điều phối tiếp tục đạt được kết quả, với việc mỗi ngày đều tìm thêm được những người sống sót. Lời kêu gọi thành lập quỹ khẩn cấp 575 triệu USD phát đi ngày 15/1 vừa qua đã được đáp ứng tới 77%. Tuy nhiên, ông Ban Ki-moon cũng cho rằng, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng: “Việc cần làm lúc này là đưa ra một bản đánh giá nghiêm túc và chân thật về tình hình Haiti sau động đất. Từ đó, chúng ta có thể phối hợp hiệu quả với Chính phủ Haiti nhằm xây dựng các kế hoạch tái thiết dài hạn tại Hội nghị tiếp theo về Haiti diễn ra vào tháng 3/2010”.
Cũng theo ông Ban Ki-moon, việc đánh giá các nhu cầu nhân đạo đã được tiến hành tại hơn 100 địa điểm tại Haiti, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo.
Theo Liên Hợp Quốc, có 83 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng và 32 người khác vẫn còn được coi là mất tích trong trận động đất tại Haiti vừa qua./.