Liên Hợp Quốc cảnh báo quyền của phụ nữ bị những mối đe dọa mới tấn công

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào đêm 7/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng cảnh báo, tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ kéo dài hàng thế kỷ đang trở nên trầm trọng hơn bởi những mối đe dọa mới.

Theo ông Guterres, quyền của phụ nữ đang bị tấn công và thế giới không thể đứng nhìn những tiến bộ bị đảo ngược.

Tại sự kiện, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Philemon Yang cho biết, thế giới đã đạt được những tiến bộ không thể phủ nhận, nhưng bình đẳng giới hoàn toàn vẫn còn nằm ngoài tầm với và vẫn còn nhiều việc phải làm.

Trong phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trích dẫn Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh - Văn bản về quyền của phụ nữ trên toàn thế giới, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bình đẳng, phát triển và hòa bình cho tất cả phụ nữ ở khắp mọi nơi vì lợi ích của nhân loại.

Ông Antonio Guterres cảnh báo, quyền phụ nữ lại đang bị xâm phạm ngày một nghiêm trọng hơn bởi những mối đe dọa mới và thế giới cần phải đấu tranh với thực trạng này.

“Cứ 10 phút, một phụ nữ bị giết bởi bạn đời hoặc thành viên trong gia đình. 612 triệu phụ nữ và trẻ em gái sống dưới bóng tối của các cuộc xung đột vũ trang - nơi mà quyền của họ không được đảm bảo. Ít hơn 2/3 phụ nữ trên toàn thế giới tham gia vào thị trường lao động và họ kiếm tiền được ít hơn nhiều so với nam giới. Với tốc độ này, việc xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ mất 130 năm. Và như chúng ta thấy ở mọi ngóc ngách trên thế giới, từ việc đẩy lùi đến việc lùi bước, quyền của phụ nữ đang bị tấn công”, Tổng Thư ký Guterres nói.

Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc,‎ bình đẳng giới không chỉ đơn thuần là công bằng.

Đồng tình với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành của UN Women, bà Sima Sami Bahous cho biết, mục tiêu bình đẳng giới chưa bao giờ cấp bách hơn khi những trở ngại trên con đường đó đang rõ ràng hơn, cần một sự quyết tâm vững chắc hơn.

“Từ chính phủ đến phòng họp, từ lớp học đến hộ gia đình, bình đẳng giới là giải pháp tuyệt vời nhất. Chúng ta biết điều đó. Các giải pháp thực sự đòi hỏi phụ nữ phải là trọng tâm của quá trình ra quyết định. Từ Afghanistan đến Cộng hòa Dân chủ Congo, từ Palestine, Gaza, đến Haiti đến Myanmar, Sudan và xa hơn nữa, phụ nữ phải gánh chịu gánh nặng lớn nhất của xung đột, di dời, khó khăn và mất mát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng khi phụ nữ tham gia vào bàn đàm phán, hòa bình sẽ rộng lớn hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hai phụ nữ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Bờ Tây
Hai phụ nữ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Bờ Tây

VOV.VN - Hai phụ nữ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hôm qua (9/2) của Israel tại một trại tị nạn ở Bờ Tây. Các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực.

Hai phụ nữ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Bờ Tây

Hai phụ nữ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Bờ Tây

VOV.VN - Hai phụ nữ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hôm qua (9/2) của Israel tại một trại tị nạn ở Bờ Tây. Các cuộc tấn công này nằm trong chiến dịch quân sự của Israel tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?
Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

Phụ nữ Nhật Bản sẽ không bắt buộc phải mang họ chồng sau khi kết hôn?

VOV.VN - Quốc hội Nhật Bản đang xem xét thông qua một đạo luật cho phép phụ nữ sau khi kết hôn có quyền tự quyết định có mang họ chồng hay không. Đạo luật đặc biệt này đang gây tranh cãi trong chính giới và xã hội Nhật Bản.

Gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza là phụ nữ và trẻ em
Gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm qua (8/11) cho biết, gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza, mà cơ quan này xác minh được, là phụ nữ và trẻ em.

Gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

Gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza là phụ nữ và trẻ em

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm qua (8/11) cho biết, gần 70% số người tử vong trong cuộc xung đột tại Gaza, mà cơ quan này xác minh được, là phụ nữ và trẻ em.