Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công của Israel
Sau 10h họp kín, chiều 1/6 (theo giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố chính thức lên án cuộc tấn công của Israel, đồng thời kêu gọi nước này trả tự do ngay lập tức cho các tàu và dân thường đang bị bắt giữ.
Thế giới tiếp tục lên án kịch liệt vụ tấn công đẫm máu của Hải quân Israel nhằm vào đội tàu cứu trợ nhân đạo tới Dải Gaza làm ít nhất 10 người chết và 50 người bị thương.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp theo đề nghị của Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine. Đại sứ Claude Heller của Mexico, nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã trình bày tuyên bố trước đại diện của 15 nước thành viên trong cuộc họp khẩn cấp. Tuyên bố nhấn mạnh: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vô cùng lấy làm tiếc về việc có những người bị thiệt mạng và bị thương, do hoạt động quân sự của Israel gây ra tại vùng biển quốc tế nhằm vào đoàn tàu cứu trợ tới dải Gaza. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án những hành động đã gây ra cái chết của ít nhất 10 dân thường và làm nhiều người bị thương, đồng thời bày tỏ lòng chia buồn tới gia đình của các nạn nhân.
![]() |
| Người biểu tình ở Pakistan phản đối chiến dịch của Israel. (Ảnh: AFP) |
Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “công bằng, toàn diện”, khẩn trương và công khai về vụ tấn công, theo đúng như tiêu chuẩn quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh lại sự cần thiết phải nối lại sự lưu thông tự do của hàng hoá và con người tại dải Gaza, và coi đây là điều kiện tiên quyết nhằm thiết lập hoà bình và ổn định tại khu vực này. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẳng định, chỉ có giải pháp “hai nhà nước” với một nhà nước Palestine độc lập và ổn định chung sống trong an ninh và hoà bình bên cạnh nhà nước Israel mới có thể mang lại hoà bình cho khu vực Trung Đông.
|
>> HĐBA họp khẩn cấp về vụ tấn công của Israel >> Nghị viện châu Âu lên án Israel |
Tiếp sau những lời lên án mạnh mẽ của lãnh đạo các nước, trong đó có cả những đồng minh thân cận của Israel, những cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân tiếp tục nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới phản đối cuộc tấn công đẫm máu của Israel. Tại Pari (Pháp), khoảng 1.200 người biểu tình đã tập trung gần Đại sứ quán Israel để phản đối vụ tấn công và đã ẩu đả với một số người ủng hộ Israel, buộc cảnh sát phải bắn đạn hơi cay để trấn áp. Tại Lebanon, hàng trăm người Lebanon, Palestine và những người ủng hộ Palestine đã tập trung trước trụ sở Liên Hợp Quốc và chuyển tới người phát ngôn Liên Hợp Quốc tại Bayrut, Baha Al Cosi một bức thư lên án vụ tấn công của Israel. Những cuộc biểu tình cũng diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Israel tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.
Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, ngày 1/6, Israel đã bắt giữ 480 nhà hoạt động ủng hộ Palestine trên đoàn tàu chở hàng cứu trợ, đồng thời trục xuất 48 người khác. Những người bị bắt đang bị giam giữ tại một nhà tù ở miền Nam Israel. Giới chức Israel sẽ thẩm vấn những người bị bắt trước khi quyết định trả tự do hay truy tố họ./.
