Liên Hợp Quốc phân bổ thêm 40 triệu USD cho hoạt động nhân đạo tại Ukraine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ thêm 40 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương để tăng cường hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương tại Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa nhấn mạnh đã đến lúc phải chấm dứt những gì mà người dân Ukraine đang phải chịu đựng, đồng thời hướng tới giải quyết khủng hoảng đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này thông qua con đường “ngoại giao, hòa bình”. Ông Antonio Guterres nhân dịp này cũng thông báo việc phân bổ khoản tài chính bổ sung trị giá 40 triệu USD nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Ông Antonio Guterres nói: “Khi hàng triệu người ở Ukraine phải đối mặt với nạn đói và nguồn cung cấp nước và thuốc men ngày càng cạn kiệt, hôm nay tôi thông báo rằng Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ thêm 40 triệu USD từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương để tăng cường hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất, trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ đến từ nhiều quốc gia khác. Khoản viện trợ lần này sẽ giúp đưa các nguồn cung thực phẩm, nước uống, thuốc men và các viện trợ cứu sinh quan trọng khác vào Ukraine, cũng như hỗ trợ tiền mặt cho các đối tượng đang cần được giúp đỡ nhất.”

Đây là lần phân bổ thứ hai cho Ukraine, rót từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của Liên hợp quốc kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2 vừa qua. Vào thời điểm đó, Liên Hợp Quốc cũng từng công bố khoản hỗ trợ trị giá 20 triệu USD từ quỹ này cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine
Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga cho biết, họ biết vị trí của các "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga cho biết, họ biết vị trí của các "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.

Chiến sự Nga - Ukraine làm thay đổi địa chính trị không gian
Chiến sự Nga - Ukraine làm thay đổi địa chính trị không gian

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang làm thay đổi địa chính trị không chỉ trên Trái Đất mà còn cả trong không gian. Các chương trình hợp tác không gian quốc tế đang bị lung lay khi các cơ quan không gian và nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng vì những bất đồng chính trị dưới mặt đất.

Chiến sự Nga - Ukraine làm thay đổi địa chính trị không gian

Chiến sự Nga - Ukraine làm thay đổi địa chính trị không gian

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang làm thay đổi địa chính trị không chỉ trên Trái Đất mà còn cả trong không gian. Các chương trình hợp tác không gian quốc tế đang bị lung lay khi các cơ quan không gian và nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng vì những bất đồng chính trị dưới mặt đất.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine
Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/03, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel - Naftali Bennett đã tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine

Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/03, theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel - Naftali Bennett đã tiếp tục điện đàm về tình hình Ukraine.