Liên hợp quốc phát lương thực tại Haiti
Chỉ có phụ nữ được phép nhận hàng cứu trợ, vì đó là cách tốt nhất để đưa lương thực tới những người cần, tránh việc xô xát diễn ra ngoài ý muốn
Một quan chức của Liên hợp quốc ngày 1/2 cho biết, ngày 31/1 Liên hợp quốc đã bắt đầu triển khai chương trình phân phát lương thực quy mô lớn tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti. 16 trung tâm được dựng lên trên khắp thành phố nhằm phân phát lương thực cho 2 triệu người trong vòng 2 tuần.
Theo người phát ngôn của Chương trình lương thực thế giới tại Haiti, ông David Orr, theo quy định của Liên hợp quốc, chỉ có phụ nữ được phép nhận hàng cứu trợ, vì đó là cách tốt nhất để đưa lương thực tới những người cần, tránh việc xô xát diễn ra ngoài ý muốn. Nam giới được khuyên nên chờ đợi bên ngoài các trung tâm phân phát để hộ tống mang khẩu phần ra về. Trung bình mỗi gia đình sẽ được nhận 25 kg gạo, đủ dùng trong 2 tuần.
Kể từ sau động đất tới nay, Chương trình Lương thực Liên hợp quốc đã giúp đỡ được 600.000 người với trên 16 triệu bữa ăn.
** Mỹ bắt đầu lại các chuyến bay y tế tới Haiti
Từ 1/2/2010, Quân đội Mỹ bắt đầu lại các chuyến bay tới Haiti để chở các nạn nhân bị thương trong trận động đất vừa qua tới Mỹ điều trị.
Các chuyến bay y tế bị hoãn vào tuần trước trong một vụ tranh cãi về việc các bệnh nhân Haiti sẽ được điều trị ở đâu và ai thanh toán cho việc chăm sóc này. Mỹ cho rằng, nước này và các đối tác quốc tế bảo đảm về khả năng y tế để điều trị cho người dân Haiti bị thương trong trận động đất.
Trước đó, ngày 31/1, các nhân viên cứu trợ tại Haiti đã xắp xếp một chuyến bay tư nhân để chở 3 trẻ em Haiti từ thành phố Port-au-Prince tới bệnh viện trẻ em ở thành phố Philadelphia (phía Đông Bắc của Mỹ) để điều trị. Ba trẻ em này trong tình trạng cấp cứu gồm: một em bé 5 tuổi bị uốn ván, một em bé 14 tháng tuổi bị viêm phổi và một trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi bị bỏng./.