Liên Hợp Quốc, WB phối hợp với ASEAN đối phó thiên tai
Các cơ quan này giúp ASEAN xây dựng năng lực giảm nguy cơ thảm hoạ và đối phó với biến đổi khí hậu, huy động các nguồn lực thực hiện các sáng kiến giảm nguy cơ thảm hoạ.
Liên hợp quốc (LHQ) và Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 18/5 đã cam kết phối hợp chặt chẽ hơn với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng của thảm họa thiên nhiên ở khu vực này.
WB và cơ quan Chiến lược quốc tế về giảm nguy cơ thiên tai của LHQ (UNISDR) đã ký thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật giúp ASEAN thực hiện một chiến lược chung đối phó với các thảm họa cũng như tác động của biến đổi khí hậu.
Mục tiêu của chương trình này là giúp ASEAN xây dựng năng lực giảm nguy cơ thảm hoạ và đối phó với biến đổi khí hậu, huy động các nguồn lực thực hiện các sáng kiến giảm nguy cơ thảm hoạ trong ASEAN và giúp các nhà hoạch định chính sách của ASEAN đưa ra những biện pháp thiết thực và có hiệu quả nhằm giảm thiểu nguy cơ thảm hoạ.
Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan nhấn mạnh "đã đến lúc ASEAN phải chuẩn bị tốt hơn để đối phó với thiên tai bằng cách tự trang bị các kỹ thuật tốt hơn cũng như thiết lập các cơ chế phối hợp tốt hơn với sự tham gia của các chính phủ và các tầng lớp nhân dân trong khu vực".
Các thảm hoạ thiên nhiên xảy ra ở châu Á gần đây, như trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, động đất ở Yogyakarta, Indonesia năm 2006 và cơn bão Nargis ở Myanmar năm 2008 đã cảnh báo khu vực này về nguy cơ bị tác động mạnh bởi tình trạng mực nước biển dâng cao và thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.
Sau khi xảy ra trận sóng thần ở Ấn Độ Dương cướp đi sinh mạng của 220.000 người, các nước thành viên ASEAN đã ký thỏa thuận chung về giám sát thảm họa và phản ứng nhanh./.