Liên minh châu Âu mở rộng trừng phạt Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua (15/1) đã bổ sung thêm tân Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad vào danh sách đen trừng phạt với cáo buộc tham gia chiến dịch đàn áp dân thường của Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo quyết định của liên minh gồm 27 quốc gia thành viên, tân Bộ trưởng Ngoại giao Syria sẽ bị cấm đến châu Âu và tài sản cũng sẽ bị phong tỏa.

Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bổ sung thêm 8 Bộ trưởng trong chính phủ Syria mới được thành lập hồi tháng 8 năm ngoái, vào danh sách đen trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt của EU được áp đặt đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ tháng 12/2011 và sẽ được xem xét lại hàng năm.

Ông Faisal Mekdad đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Syria thay thế ông Walid Moalem vào tháng 11 năm ngoái. Ông Mekdad là Thứ trưởng Ngoại giao Syria từ năm 2006. Trước đó, ông cũng đã nắm giữ nhiều chức vụ ngoại giao quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tấn công Syria, 23 người thiệt mạng
Israel tấn công Syria, 23 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào rạng sáng nay, tại các khu vực ở phía Đông và Đông Nam Syria đã tăng lên 23 người.

Israel tấn công Syria, 23 người thiệt mạng

Israel tấn công Syria, 23 người thiệt mạng

VOV.VN - Số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào rạng sáng nay, tại các khu vực ở phía Đông và Đông Nam Syria đã tăng lên 23 người.

Syria bắn hạ nhiều tên lửa tấn công của Israel
Syria bắn hạ nhiều tên lửa tấn công của Israel

VOV.VN - Hôm 6/1, Israel lại tấn công các mục tiêu ở miền Nam Syria, nhiều tên lửa đã bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

Syria bắn hạ nhiều tên lửa tấn công của Israel

Syria bắn hạ nhiều tên lửa tấn công của Israel

VOV.VN - Hôm 6/1, Israel lại tấn công các mục tiêu ở miền Nam Syria, nhiều tên lửa đã bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria
Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

Iran vẫn tức giận vụ tướng Soleimani bị ám sát và muốn “đuổi" Mỹ khỏi Iraq, Syria

VOV.VN - Một năm sau vụ tướng Soleimani bị Mỹ ám sát, dân chúng Iran vẫn rất tức giận với Mỹ, theo một chuyên gia ở thủ đô Tehran.