Liên minh của Thủ tướng Iraq cáo buộc gian lận bầu cử
Hôm qua (11/4), Liên minh Nhà nước Pháp quyền của đương kim Thủ tướng Nouri al-Maliki cáo buộc đã xảy ra tình trạng gian lận liên quan đến 750.000 phiếu bầu trong cuộc Tổng tuyển cử tại nước này ngày 7/3 vừa qua.
Liên minh Nhà nước Pháp quyền cũng khẳng định, tình trạng gian lận phiếu bầu này là nguyên nhân khiến liên minh này chỉ về thứ hai trong cuộc bầu cử, và yêu cầu kiểm lại phiếu tại ít nhất 5 tỉnh.
Trong cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn của Liên minh Nhà nước Pháp quyền Iraq, Bộ trưởng Dầu mỏ Hussain Al-Shahristani, nói mặc dù biết đã xảy ra tình trạng vi phạm quy định bầu cử, Liên minh Nhà nước Pháp quyền vẫn sẽ là lực lượng chính trị đầu tiên chấp nhận phán quyết của Ủy ban Bầu cử Độc lập tối cao, cũng như kết quả của cuộc bầu cử.
Liên minh Nhà nước Pháp quyền của Thủ tướng Al-Maliki giành được 89 trong tổng số 325 ghế trong Quốc hội, kém hai ghế so với liên minh của cực Thủ tướng Ayad Allawi.
Tổng tuyển cử tại Iraq kết thúc mà không có lực lượng nào giành thắng lợi một cách rõ ràng, khiến nước này phải đối mặt với nhiều tháng đàm phán giữa các phe phái về việc thành lập chính phủ mới, trong bối cảnh bạo lực đẫm máu liên quan đến tranh chấp chính trị và sắc tộc mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng.
Bất chấp những cáo buộc kể trên, Mỹ và Liên hợp quốc đánh giá cuộc bầu cử vừa qua tại Iraq diễn ra khá công bằng, “dù không thật hoàn hảo.”/.