Liên quân tiếp tục các cuộc không kích tại Libya
Tiếp tục có thêm dân thường thiệt mạng và nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu “Bình minh Odise” có mang lại “bình minh” cho Libya?
Đêm 28/3, liên quân tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào lực lượng trung thành với Nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ở miền Trung và miền Tây quốc gia Bắc Phi này.
![]() |
|
Binh lính liên quân đang chuẩn bị cho các cuộc oanh kích tiếp theo (Ảnh: Reuters) |
Tại thành phố Tajura nằm ngay phía Đông thủ đô Tripoli, các nhân chứng đã thông báo về 9 vụ nổ riêng rẽ khi máy bay liên quân đi vào trong không phận.
Chính phủ Libya cho biết, các cuộc không kích của liên quân ngày 28/3 đã làm 13 dân thiệt mạng. Người phát ngôn Chính phủ Mussa Ibrahim nói: “Các thị trấn ở Mezda và Sabha đã bị tấn công. Thật là ngạc nhiên khi để bảo vệ dân thường tại Benghazi, họ lại tấn công các thị trấn ở Mezda và Sabha. Chúng tôi đã đưa ra lệnh ngừng bắn, tạo cơ hội để quan sát lệnh ngừng bắn của chúng tôi”.
Phát biểu ý kiến trên Đài Truyền hình Libya, Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Kaim lên án phương Tây không bảo vệ dân thường, đồng thời đang tìm cách đẩy Libya rơi vào nội chiến.
Trong khi đó, với sự trợ giúp bằng sức mạnh tiến công dữ dội của lực lượng không quân liên quân, phe đối lập ở Libya đã chiếm được thành phố Sirte, quê hương của Nhà lãnh đạo Gaddafi, nằm cách Tripoli 600 km về phía Đông.
![]() |
|
Các thành phố màu xanh do phe nổi dậy kiểm soát, các thành phố có ký hiệu ô |
Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối liên quân phương Tây tiến công Libya, lạm dụng Nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm 28/3 tuyên bố việc liên quân can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya là không phù hợp với Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo ông Lavrov, có nhiều thông tin xác nhận máy bay của liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu đã tấn công vào các đơn vị quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi. Đồng thời, liên quân cũng thực hiện các đợt không kích để bảo vệ lực lượng đối lập ở Libya.
Nga cho rằng đây là hành động can thiệp trực tiếp vào cuộc nội chiến ở Libya, vượt quá quyền hạn và không được Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép vì văn kiện này chỉ đề ra mục tiêu duy nhất là bảo vệ dân thường Libya.
![]() |
|
Quân nổi dậy ở Bin Jawad (Ảnh: Getty Images) |
Trong khi đó, ngày 29/3, tại Brussel (Bỉ), Hội đồng Nga-NATO sẽ thảo luận về tình trạng hiện nay ở Libya và những cách thức để giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra.
Phát biểu với báo chí Đại sứ Nga tại NATO tái khẳng định lập trường của Nga đó là tiến hành các chiến dịch tấn công trên bộ sẽ được xem là sự chiếm đóng Libya và hành động đó hoàn toàn trái với Nghị quyết số 1973 đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
Về phần mình, người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho rằng, không một binh sỹ nước ngoài nào sẽ được triển khai và sẽ không có sự hiện diện của các binh sỹ NATO trên đất Libya./.


