Liệu dịch Covid-19 có bùng phát lần thứ 2 ở Trung Quốc?

VOV.VN - Trong khi 1 số chuyên gia cho rằng nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát lần 2 ở Trung Quốc là thấp thì vẫn có nhận định điều này là “rất khó đoán”.

Trong khi tâm dịch Covid-19 đã dịch chuyển sang châu Âu, người dân Trung Quốc bắt đầu quay trở lại làm việc 2 tuần qua và điều này có thể gây nên một đợt bùng phát dịch bệnh mới.

Nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 2 ở Trung Quốc là “rất khó đoán”. Ảnh: Reuters

"Khi mà hàng triệu công nhân quay lại các nhà máy, ăn uống chung trong những cửa hàng hay ngủ trong những ký túc xá, nguy cơ về đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ hai là rất đáng kể", Heiwai Tang - một chuyên gia thuộc Viện Phát triển Trung Quốc và toàn cầu thuộc Đại học Hong Kong cho biết.

Các nhà máy ở Trung Quốc hiện đang mở lại sau khi đóng cửa hơn 2 tháng.

"Khi dịch bệnh bùng phát bên ngoài Trung Quốc, các nhà máy đang mở cửa trở lại. Tại những trung tâm sản xuất lớn của quốc gia như Thượng Hải, Trùng Khánh, và các tỉnh như Quảng Đông, Giang Tô và Sơn Đông, hơn 90% các nhà máy sản xuất đã mở cửa và hoạt động trở lại”, Zhou Xiaoming - cựu phó đại diện thường trực Phái đoàn Trung Quốc tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ cho biết.

Một số chuyên gia y tế Trung Quốc dự đoán nguy cơ về đợt bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19 tại Trung Quốc là thấp khi chính phủ đang thực hiện các biện pháp để chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh này. Các trung tâm cách ly vẫn đang được thiết lập tại những sân bay lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Các công dân Trung Quốc từ nước ngoài sẽ được yêu cầu trải qua thời gian cách ly bắt buộc là 14 ngày.

“Dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, bắt đầu từ cuối tháng 12 năm ngoái, gần như đã kết thúc. Chúng ta sẽ chờ 1 tháng nữa để đưa ra tuyên bố cuối cùng nhưng theo cá nhân tôi, đợt bùng phát dịch bệnh thứ 2 ở Trung Quốc không phải mối lo ngại lớn, nhất là với những biện pháp phòng ngừa và kiểm soát như hiện nay”, Cao Wei - Phó Giám đốc Bệnh viện Cao đẳng Y Liên minh Bắc Kinh cho biết đầu tuần này.

Dù vậy, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 16/3 xác nhận rằng đặc khu hành chính này đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 2 sau khi có thêm những ca nhiễm bệnh trở về từ bên ngoài.

Hong Kong (Trung Quốc) xác nhận đã có thêm 9 ca nhiễm bệnh mới ngày 16/3 - số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ngày 9/2.

"Những vấn đề với virus này là rất khó đoán. Chúng tôi không biết liệu ai sẽ trở thành trung tâm của một sự kiện siêu lây lan", Paul Anantharajah Tambyah - chủ tịch Hội Bệnh truyền nhiễm và Vi sinh học châu Á - Thái Bình Dương nhận định.

"Chúng ta không an toàn ở mọi nơi cho đến khi mọi người trên toàn thế giới an toàn", chuyên gia này cho biết.

Tính đến ngày 18/3, thế giới đã ghi nhận hơn 198.000 ca nhiễm với gần 8.000 ca tử vong vì dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19
Trung Quốc sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc đã được phê duyệt khởi động thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19.

Trung Quốc sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

Trung Quốc sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc đã được phê duyệt khởi động thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19.

Mỹ tăng tốc trả người nhập cư trái phép về Mexico phòng dịch Covid-19
Mỹ tăng tốc trả người nhập cư trái phép về Mexico phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đẩy nhanh việc trả người nhập cư trái phép về Mexico để tránh dịch Covid-19 lây lan.

Mỹ tăng tốc trả người nhập cư trái phép về Mexico phòng dịch Covid-19

Mỹ tăng tốc trả người nhập cư trái phép về Mexico phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đẩy nhanh việc trả người nhập cư trái phép về Mexico để tránh dịch Covid-19 lây lan.

Dịch Covid-19 gây ra “cơn sóng thần kinh tế-xã hội” cho châu Âu
Dịch Covid-19 gây ra “cơn sóng thần kinh tế-xã hội” cho châu Âu

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang trở thành “cơn sóng thần” càn quét qua châu Âu và gây ra những tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội của châu lục này.

Dịch Covid-19 gây ra “cơn sóng thần kinh tế-xã hội” cho châu Âu

Dịch Covid-19 gây ra “cơn sóng thần kinh tế-xã hội” cho châu Âu

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang trở thành “cơn sóng thần” càn quét qua châu Âu và gây ra những tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội của châu lục này.

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19
Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối ngày 17/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

Trung Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ Tây Ban Nha chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối ngày 17/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát các ổ dịch Covid-19 mới
Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát các ổ dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc mới Covid-19 đã giảm nhưng Hàn Quốc vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới.

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát các ổ dịch Covid-19 mới

Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát các ổ dịch Covid-19 mới

VOV.VN - Mặc dù số ca mắc mới Covid-19 đã giảm nhưng Hàn Quốc vẫn đề cao cảnh giác trước nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới.

Australia xác định đối phó với Covid-19 trong ít nhất 6 tháng
Australia xác định đối phó với Covid-19 trong ít nhất 6 tháng

VOV.VN - Chính phủ Australia kêu gọi người dân bình tĩnh, không nên tích trữ đồ để tránh gây thêm những khó khăn không cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Australia xác định đối phó với Covid-19 trong ít nhất 6 tháng

Australia xác định đối phó với Covid-19 trong ít nhất 6 tháng

VOV.VN - Chính phủ Australia kêu gọi người dân bình tĩnh, không nên tích trữ đồ để tránh gây thêm những khó khăn không cần thiết trong giai đoạn hiện nay.