Liệu vệ tinh của Triều Tiên có bị bắn hạ?

Trên thế giới chưa từng có tiền lệ về một nước nào đó lại bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của nước khác. Tuy nhiên, dư luận vẫn quan ngại về điều hi hữu đó có thể xảy ra

Trong khi Mỹ và đồng minh không chỉ phản đối việc Bình Nhưỡng thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh trong vài ngày tới, mà các nước này còn ráo riết chuẩn bị để bắn hạ vệ tinh của Triều Tiên, nếu đường bay hoặc mảnh vỡ của tên lửa đe dọa an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản. Mặc dù cho đến nay trên thế giới chưa có tiền lệ về một nước nào đó lại bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của nước khác. Tuy nhiên, dư luận vẫn quan ngại về điều hi hữu đó có thể xảy ra khi thời gian phóng vệ tinh của Triều Tiên đang cận kề.

Các chuyên gia Triều Tiên chuẩn bị cho sự kiện phóng vệ tinh (ảnh Tân Hoa xã)

Mối đe dọa chưa lớn

Theo các nhà phân tích, Triều Tiên hiện tại chưa thực sự là mối đe dọa về vũ khí hạt nhân vì nước này tuy có năng lực làm giàu uranium đến độ có thể sản xuất bom nguyên tử, nhưng chưa có công nghệ thu nhỏ uranium đã được làm giàu để đặt vào đầu đạn tên lửa.

Để làm được điều đó, cần phải cho nổ thử hạt nhân nữa. Thế nhưng, kể từ năm 2009, Triều Tiên chưa cho nổ hạt nhân thêm lần nào. Hơn nữa, Triều Tiên còn thiếu tên lửa tầm xa để có thể mang đầu đạn hạt nhân đến các mục tiêu xa hơn.

Một vấn đề kỹ thuật mà Bình Nhưỡng cần vượt qua là công nghệ bệ phóng. Tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên sắp dùng để phóng vệ tinh có thể chỉ là một phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong-2.

Phiên bản này cũng có thể là sự pha trộn công nghệ tên lửa của thời Liên Xô trước đây với thiết kế của Iran. Hai lần thất bại năm 2006, 2009 và lần này nếu Bình Nhưỡng không nhập được công nghệ phụ kiện của các cường quốc hạt nhân thì thất bại lần 3 là không loại trừ.

Giải thích về việc các cường quốc phản ứng quá mạnh với một vụ thử tên lửa của Triều Tiên, trong khi lại có vẻ như “thiên vị” đối với các nước khác như Ấn Độ, Pakistan, Iran, Israel, Nga, Mỹ... các nhà phân tích cho rằng:

Các cường quốc quan ngại về một Triều Tiên lớn mạnh có vũ khí hạt nhân, với quan điểm chính trị khó dự đoán có thể làm nguy hại đến an ninh của họ. Sự lo ngại đó càng tăng lên khi các cường quốc tin rằng sự ổn định của Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm quyền là khó tiên lượng.

Vì thế, Mỹ và đồng minh nghi ngại rằng, vụ phóng vệ tinh sắp tới chỉ là một vỏ bọc để nước này thử công nghệ tên lửa tầm xa chứ không liên quan gì đến công việc nghiên cứu không gian vũ trụ như Triều Tiên đã tuyên bố.

Mặt khác, lý do khiến các nước phản ứng mạnh với kế hoạch của Bình Nhưỡng  lần này còn là vì họ muốn đạt được một kết quả nhất định trong việc tháo gỡ cuộc khủng hoảng đã kéo dài quá lâu trên bán đảo Triều Tiên.

Tạo vốn trong đàm phán

Với phương tiện kỹ thuật của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng theo dõi cuộc phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng từ xa và thậm chí có thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu cần.

Tuy nhiên, đây là cơ hội để các chuyên gia kỹ thuật quân sự Mỹ và đồng minh kiểm chứng những thông tin thu được từ vụ phóng vệ tinh lần này từ thực địa. Qua đó, các nhà chiến lược quân sự Mỹ muốn biết Triều Tiên đã tiến bộ đến mức nào về công nghệ chế tạo tên lửa so với các lần phóng vệ tinh thất bại trước đây.

Những thông tin trực tiếp thu được lần này có giá trị cho việc tiếp tục gây sức ép trên bàn đàm phán 6 bên vì nếu thiếu công nghệ, phụ kiện của nước ngoài thì Triều Tiên khó có thể tiến hành các vụ thử tên lửa liên tiếp từ năm 2006 đến nay.

Một chuyên gia quân sự Nhật Bản chuyên nghiên cứu về Triều Tiên cho biết, Mỹ và các đồng minh rất muốn biết nhiều hơn về trình độ công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nếu Triều Tiên phóng thành công vệ tinh vào quĩ đạo Trái Đất, điều đó chứng tỏ nước này đã sở hữu công nghệ tên lửa vượt đại châu có thể đưa đầu đạn tới bất cứ nơi nào trên thế giới, bao gồm cả lục địa Mỹ.

Vệ tinh sẵn sàng trong bệ phóng
Sự phản ứng khác nhau

Bắc Kinh nước láng giền thân cận đã bày tỏ sự quan ngại trước kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên vũ trụ của Triều Tiên. Còn Moscow lại “nhắc” Bình Nhưỡng không nên thách thức cộng đồng quốc tế.

Nga cho rằng, Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa tầm xa mới sẽ phá hỏng cơ hội khôi phục lại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên đã bị đình trệ suốt thời gian dài.

EU cũng bày tỏ mối quan ngại trước kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên và kêu gọi nước này từ bỏ kế hoạch đó nhằm tránh làm phương hại đến tiến trình nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên.

Còn Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lại có những bước đi cứng rắn hơn khi quyết định điều động tàu khu trục trang bị tên lửa đạn đạo đến vùng lãnh hải quanh bán đảo Triều Tiên để bắn hạ vệ tinh nếu mảnh tên lửa rơi vào lãnh thổ của họ.

Nhật Bản thông báo đã hoàn tất kế hoạch triển khai các tên lửa đánh chặn PAC-3 tại đảo Ishigaki và bốn địa điểm khác ở Okinawa gồm thủ phủ Naha, Miyako, Nanjo và Ishigaki.

Mỹ cũng đã điều động một số tàu khu trục từ Hạm đội 7 di chuyển đến biển Hoàng Hải, căn cứ Okinawa và vùng biển gần Philippines nhằm đáp lại kế hoạch phóng tên lửa đẩy vệ tinh của Triều Tiên.

Các tàu khu trục của quân đội Mỹ, được trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn SM-3, sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó bay chệch quỹ đạo và hướng tới các mục tiêu trên đất liền.

Triều Tiên không thay đổi kế hoạch

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên (KCNA) đưa tin khẳng định vệ tinh này mang bản chất hòa bình và tuyên bố việc đánh chặn vụ phóng vệ tinh của nước này sẽ là “một hành động gây chiến” và có thể dẫn tới “hậu quả khủng khiếp”.

Ngày 4/4, Triều Tiên còn cảnh báo sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ ba nếu Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng vì kế hoạch phóng tên lửa vào tháng 4 này. Trước đây, Bình Nhưỡng đã từng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ hai ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra lệnh trừng phạt nước này năm 2009.

Một động thái gây khó xử cho Mỹ và đồng minh là việc Bình Nhưỡng đã mời Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và 8 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Nga, tới quan sát vụ phóng vệ tinh để xác nhận tính chất dân sự của vụ phóng tên lửa lần này. Trước đó, ngày 23/3 Triều Tiên còn mời IAEA quay trở lại để thanh sát hạt nhân của họ.  

Như vậy, bất chấp nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trước đây và những quan ngại của quốc tế hiện nay, Triều Tiên vẫn khẳng định sẽ phóng tên lửa vào các ngày từ 12- 16/4/2012, nhằm đưa vệ tinh lên quỹ đạo và kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.

Với tính chất vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và những phản ứng quốc tế là khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng vệ tinh của Triều Tiên bị bắn hạ là khó xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.