Litva mua 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/6, Bộ Quốc phòng Litva thông báo, nước này đã mua hai bệ phóng phòng không NASAMS cho Ukraine với giá 9,8 triệu euro (10,7 triệu USD), và sẽ giao chúng cho Kiev trong vòng 3 tháng.

“Các bệ phóng NASAMS sẽ được chuyển đến Ukraine trong tương lai gần”, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, người đang có chuyến thăm Ukraine, cho biết.

Ông Nauseda cho biết thêm, hợp đồng mua bệ phóng NASAMS đã được ký kết ngày 27/6 giữa Litva, Na Uy và Công ty Kongsberg của Na Uy.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Litva cho biết, nước này đang đáp ứng trước yêu cầu khẩn cấp của Ukraine về việc giúp tăng cường khả năng phòng không trước các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự.

Theo Reuters, Na Uy sẽ cung cấp thiết bị bảo trì cho các bệ phóng như một phần của thỏa thuận.

“Chúng tôi đã mua các hệ thống phóng tên lửa tiên tiến NASAMS, được trang bị đầy đủ, để quân đội Ukraine tích hợp vào các đơn vị kiểm soát hỏa lực của họ. Do vậy, những hệ thống này sẽ bổ sung và mở rộng các hệ thống NASAMS đã được sử dụng do Na Uy và Mỹ cung cấp cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anusauskas cho biết.

Litva sẽ xử lý việc giao hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Ukraine, đồng thời gửi thêm 10 xe bọc thép chở quân M113 tới Kiev.

Vào cuối tháng 5, Mỹ cũng đã duyệt bán hệ thống NASAMS và các thiết bị liên quan với tổng trị giá ước tính 285 triệu USD cho Ukraine. Trước đó, Ukraine đã nhận một hệ thống NASAMS vào tháng 11/2022. Hệ thống này do Canada mua cho Kiev.

NASAMS, sản phẩm hợp tác giữa nhà thầu Raytheon của Mỹ và Kongsberg của Na Uy, là hệ thống phòng không mặt đất sử dụng tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và AIM-120 AMRAAM có độ chính xác cao.

Hệ thống này có tầm bắn khoảng 161km, được thiết kế để đánh chặn tên lửa hành trình bay thấp, có thể giúp Ukraine đối phó tốt hơn với đòn không kích.

Tổ hợp này cũng có thể khai hỏa mọi mẫu tên lửa được dùng trên tiêm kích NATO. Đây là hệ thống phòng không cố định duy nhất được triển khai trên lãnh thổ Mỹ, nhằm bảo vệ không phận thủ đô Washington.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine
Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/5 cho biết Bộ Ngoại giao đã duyệt bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine.

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

Mỹ duyệt bán hệ thống NASAMS 285 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/5 cho biết Bộ Ngoại giao đã duyệt bán hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS cho Ukraine.

Mỹ cân nhắc chuyển hệ thống NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine
Mỹ cân nhắc chuyển hệ thống NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh đang thảo luận với một số nước Trung Đông về việc chuyển Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) tới Ukraine, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Raytheon, ông Greg Hayes cho biết.

Mỹ cân nhắc chuyển hệ thống NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine

Mỹ cân nhắc chuyển hệ thống NASAMS từ Trung Đông tới Ukraine

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh đang thảo luận với một số nước Trung Đông về việc chuyển Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) tới Ukraine, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Raytheon, ông Greg Hayes cho biết.

Lầu Năm Góc: Hệ thống phòng không NASAM có tỷ lệ thành công 100% ở Ukraine
Lầu Năm Góc: Hệ thống phòng không NASAM có tỷ lệ thành công 100% ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không NASAM mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có tỷ lệ thành công 100% trong việc đánh chặn tên lửa Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay ngày 16/11, giữa bối cảnh phương Tây cho biết vụ nổ ở Ba Lan hôm 15/11 là do tai nạn của phòng không Ukraine.

Lầu Năm Góc: Hệ thống phòng không NASAM có tỷ lệ thành công 100% ở Ukraine

Lầu Năm Góc: Hệ thống phòng không NASAM có tỷ lệ thành công 100% ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không NASAM mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có tỷ lệ thành công 100% trong việc đánh chặn tên lửa Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay ngày 16/11, giữa bối cảnh phương Tây cho biết vụ nổ ở Ba Lan hôm 15/11 là do tai nạn của phòng không Ukraine.