Lở đất Tứ Xuyên: Tắt dần hy vọng với 93 người mất tích

VOV.VN - Tứ Xuyên huy động lực lượng cứu hộ lên tới gần 3.000 người với 36 máy xúc công suất lớn, 10 máy ủi, 10 máy dò tìm, 13 xe cứu hộ.

Tính đến 8h sáng nay (26/6) theo giờ địa phương, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 10 nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra tại huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện vẫn còn 93 người chưa được tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mất tích (Ảnh: AFP).

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã giảm số người mất tích sau khi xác định được 15 người trong danh sách ban đầu không có mặt trong làng khi xảy ra vụ sạt lở ngày 24/6. Theo các chuyên gia, đã có khoảng 18 triệu m3 đất đổ xuống làng Tân Ma, gây thiệt hại 103 ngôi nhà, trong đó có 62 hộ gia đình bị chôn vùi.Vụ sạt lở trải dài trên một khu vực có diện tích rộng với điểm sâu nhất khoảng 40m.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chia sẻ mất mát đối với những người dân bị nạn và ra chỉ đạo phải tiến hành cấp tốc công tác cứu hộ cứu nạn, đoàn công tác của chính phủ Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ Dương Tinh đã nhanh chóng đến vùng bị nạn. 

Tỉnh Tứ Xuyên đã huy động lực lượng cứu hộ đông đảo lên tới gần 3.000 người với 36 máy xúc công suất lớn, 10 máy ủi, 10 máy dò tìm, 13 xe cứu hộ... và nhiều phương tiện nghiệp vụ khác để tìm kiếm những người bị nạn. Công tác cứu hộ đang chạy đua với thời gian do dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong các ngày tới gây khó khăn cho công tác cứu hộ, ngoài ra thời gian càng kéo dài thì khả năng sống sót của những người bị vùi lấp càng thấp. 

Tính đến hết ngày hôm qua (25/6) các giới trong xã hội Trung Quốc cũng đã quyên góp ủng hộ hơn 40 triệu NDT cho người dân vùng bị thiên tai.

Nguyên nhân của vụ sạt lở được cho là do hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc và do cấu tạo địa hình trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh công tác cứu hộ vụ lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Cận cảnh công tác cứu hộ vụ lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của Trung Quốc đang chạy đua từng phút để tìm kiếm 141 người mất tích sạu vụ lở đất sáng 24/6 ở Tứ Xuyên.

Cận cảnh công tác cứu hộ vụ lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Cận cảnh công tác cứu hộ vụ lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Các lực lượng chức năng của Trung Quốc đang chạy đua từng phút để tìm kiếm 141 người mất tích sạu vụ lở đất sáng 24/6 ở Tứ Xuyên.

Hơn 100 người bị chôn sống vì lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)
Hơn 100 người bị chôn sống vì lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Hơn 100 người có thể đã bị chôn sống trong một vụ lở đất xảy ra sáng sớm nay (24/6) ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Hơn 100 người bị chôn sống vì lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Hơn 100 người bị chôn sống vì lở đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

VOV.VN - Hơn 100 người có thể đã bị chôn sống trong một vụ lở đất xảy ra sáng sớm nay (24/6) ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Lở đất ở Tứ Xuyên: 141 người bị chôn vùi, 3 người được cứu sống
Lở đất ở Tứ Xuyên: 141 người bị chôn vùi, 3 người được cứu sống

VOV.VN - Bộ đất đai Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với thiên tai lên cấp 3, đồng thời cử đoàn công tác lên đường đến hiện trường.

Lở đất ở Tứ Xuyên: 141 người bị chôn vùi, 3 người được cứu sống

Lở đất ở Tứ Xuyên: 141 người bị chôn vùi, 3 người được cứu sống

VOV.VN - Bộ đất đai Trung Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với thiên tai lên cấp 3, đồng thời cử đoàn công tác lên đường đến hiện trường.