Lộ diện Thủ tướng da màu đầu tiên của Anh – người trẻ nhất trong 200 năm qua

VOV.VN - Ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính 42 tuổi, sẽ trở thành Thủ tướng Anh trong tuần này. Điều đó tức là ông sẽ trở thành Thủ tướng thứ ba của nước Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng và Thủ tướng thứ năm từ 2016.

Ông Rishi Sunak trở thành Thủ tướng nước Anh vào ngày 24/10 sau khi các ứng cử viên khác từ bỏ cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ giữa bối cảnh nhà lãnh đạo tương lai đứng trước nhiệm vụ khó khăn. Đó là chèo lái một đất nước chia rẽ sâu sắc vượt qua cuộc suy thoái kinh tế có nguy cơ đẩy hàng triệu người vào đói nghèo.

Ông Sunak, một trong những chính trị gia giàu có nhất Westminster đã được Vua Charles yêu cầu thành lập chính phủ thay thế bà Liz Truss - người đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Anh chỉ 44 ngày.

Ông Sunak đã đánh bại chính trị gia theo chủ nghĩa trung dung Penny Mordaunt, người không nhận được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ để bước vào vòng bỏ phiếu trong khi đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Boris Johnson, đã rút khỏi cuộc đua và nói rằng ông không thể đoàn kết đảng Bảo thủ.

"Đây là một quyết định lịch sử và một lần nữa cho thấy sự đa dạng cũng như tài năng của các thành viên trong đảng chúng ta. Tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ ông Rishi", bà Mordaunt cho hay trong một thông báo khi rút khỏi cuộc đua chỉ vài phút trước khi người chiến thắng được thông báo.

Ông Sunak, cựu Bộ trưởng Tài chính 42 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ ba của nước Anh chỉ trong chưa đầy 2 tháng với nhiệm vụ khôi phục sự ổn định của một quốc gia trải qua nhiều năm rối ren về kinh tế và chính trị.

Ông Sunak là Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên và cũng là Thủ tướng da màu đầu tiên của nước Anh. Ở tuổi 42, ông cũng là người trẻ nhất đảm nhận vị trí này trong hơn 200 năm.

Gia đình ông Sunak di cư tới Anh vào những năm 1960. Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông theo học Đại học Stanford và tại đây, ông đã gặp vợ của mình là bà Akshata Murthy, con gái tỷ phú Ấn Độ N. R. Narayana Murthy, người sáng lập tập đoàn Infosys Ltd.

Ông từng giành được đa số sự ủng hộ trong những tuần đầu đại dịch Covid-19 khi công bố kế hoạch hỗ trợ mở rộng cho những người không thể đi làm trong thời gian phong tỏa. So với bà Liz Truss, ông Sunak được cho là có lập trường mềm mỏng hơn trong một số vấn đề như Brexit và kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua trở lại cương vị Thủ tướng Anh
Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua trở lại cương vị Thủ tướng Anh

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh thay bà Liz Truss với lí do không có sự ủng hộ cần thiết để đoàn kết đảng Bảo thủ dù khẳng định ông giành đủ số đề cử để ra tranh cử.

Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua trở lại cương vị Thủ tướng Anh

Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua trở lại cương vị Thủ tướng Anh

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh thay bà Liz Truss với lí do không có sự ủng hộ cần thiết để đoàn kết đảng Bảo thủ dù khẳng định ông giành đủ số đề cử để ra tranh cử.

Nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong hôm nay 
Nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong hôm nay 

VOV.VN - Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thay bà Liz Truss sẽ kết thúc trong ngày 24/10 và nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong ngày nếu chỉ có 1 ứng cử viên nhận đủ ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ của đảng Bảo thủ.

Nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong hôm nay 

Nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong hôm nay 

VOV.VN - Tiến trình đề cử ứng cử viên vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ thay bà Liz Truss sẽ kết thúc trong ngày 24/10 và nước Anh có thể có Thủ tướng mới ngay trong ngày nếu chỉ có 1 ứng cử viên nhận đủ ít nhất 100 đề cử từ các nghị sĩ của đảng Bảo thủ.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Hôm nay, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak tuyên bố ứng cử cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh, thay thế bà Liz Truss đã từ chức trước đó.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tuyên bố chạy đua vào vị trí Thủ tướng Anh

VOV.VN - Hôm nay, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak tuyên bố ứng cử cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng Anh, thay thế bà Liz Truss đã từ chức trước đó.

Tạm giữ hình sự đối tượng tống tiền bằng ảnh "nhạy cảm" ở Hà Nội
Tạm giữ hình sự đối tượng tống tiền bằng ảnh "nhạy cảm" ở Hà Nội

VOV.VN - Nhặt được điện thoại trong có ảnh "nhạy cảm", Nguyễn Thế Bình (SN 2004, Thanh Oai, Hà Nội) đã gửi tin nhắn yêu cầu đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh lên mạng.

Tạm giữ hình sự đối tượng tống tiền bằng ảnh "nhạy cảm" ở Hà Nội

Tạm giữ hình sự đối tượng tống tiền bằng ảnh "nhạy cảm" ở Hà Nội

VOV.VN - Nhặt được điện thoại trong có ảnh "nhạy cảm", Nguyễn Thế Bình (SN 2004, Thanh Oai, Hà Nội) đã gửi tin nhắn yêu cầu đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ tung ảnh lên mạng.

Vì sao Thủ tướng Liz Truss trở thành người cầm quyền ngắn nhất lịch sử Anh?
Vì sao Thủ tướng Liz Truss trở thành người cầm quyền ngắn nhất lịch sử Anh?

VOV.VN - Vì sao Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức và ai là những ứng cử viên có thể thay thế bà Truss.

Vì sao Thủ tướng Liz Truss trở thành người cầm quyền ngắn nhất lịch sử Anh?

Vì sao Thủ tướng Liz Truss trở thành người cầm quyền ngắn nhất lịch sử Anh?

VOV.VN - Vì sao Thủ tướng Anh Liz Truss từ chức và ai là những ứng cử viên có thể thay thế bà Truss.