Lo lắng rò rỉ thông tin trước giờ bầu cử Pháp

Luật của Pháp cấm công bố kết quả các cuộc điều tra, thăm dò dư luận hay hé lộ kết quả bỏ phiếu… trước 20h tối 22/4 nếu không sẽ bị kiện và phạt 75.000 euro.

Dù chính thức bắt đầu từ 8h sáng 22/4 nhưng cách đây vài giờ đồng hồ, cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp đã được tổ chức tại một số vùng lãnh thổ hải ngoại của nước Pháp, để tránh chênh lệch về múi giờ. Tuy nhiên, trong thời buổi mạng Internet phổ biến như hiện nay, không tránh khỏi nhiều lo lắng về nguy cơ rò rỉ thông tin bỏ phiếu trước giờ công bố kết quả sơ bộ là 20h tối 22/4 (giờ Pháp).

Vào trưa 21/4 (theo giờ Pháp), các hòm phiếu đã được mở đầu tiên tại Saint-Pierre và Miquelon, một quần đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi phía đông Canada. Gần 5.000 cử tri đã đăng kí danh sách đi bỏ phiếu tại 4 địa điểm bỏ phiếu ở vùng lãnh thổ này. Tiếp sau đó, cuộc bầu cử được tổ chức tại các vùng lãnh thổ hải ngoại khác của Pháp như đảo Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin... Người Pháp tại một số nước Châu Mỹ như tại Canada hay tại Brazil cũng tham gia bỏ phiếu sớm. Có tổng cộng gần 1 triệu người Pháp sinh sống ở các vùng lãnh thổ hải ngoại.

Quy định bỏ phiếu sớm tại các vùng lãnh thổ hải ngoại được Pháp áp dụng từ năm 2007, do tính toán sự chênh lệch múi giờ, tránh cho người dân ở các vùng đó đi bỏ phiếu khi đã biết kết quả bỏ phiếu trên lãnh thổ nước Pháp. Dù bỏ phiếu trước, nhưng để đảm bảo tính công bằng và chính xác, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố đúng giờ công bố kết quả trên nước Pháp, là 20h tối chủ nhật giờ Pháp. (tức 1h sáng thứ hai, ngày 22/4, giờ Việt Nam).

Luật của Pháp cấm công bố kết quả các cuộc điều tra, thăm dò dư luận, dự đoán, bình luận công khai hay hé lộ kết quả bỏ phiếu… trước 20h tối 22/4 nếu không sẽ bị kiện và phạt 75.000 euro.

Bắt đầu từ 20/4, các viện điều tra và các cơ quan báo chí Pháp đã cam kết sẽ tuân thủ quy định này, còn các nhân viên chức năng về kiểm soát bầu cử đã bắt đầu triển khai nghiêm ngặt nhiệm vụ. Tuy vậy, việc áp dụng quy định này thế nào cũng gây nhiều tranh cãi. Đã có thông tin tờ Liberation cùng một số cơ quan báo chí Thụy Sĩ và Bỉ sẽ vi phạm quy định "cấm vận thông tin" của Pháp.

Ngày 20/4, công tố viên Paris Francois Molins đã lên tiếng cảnh báo sẽ kiện các cơ quan nào công bố sớm thông tin về kết quả. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng kiểm soát thông tin trong thời buổi này là không thể.

Một nhà phân tích nói: "Trên thực tế, không thể cấm các cơ quan báo chí nằm sát nước Pháp như Bỉ, Thụy Sĩ hay thành viên các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter công bố kết quả hoặc những dự đoán sơ bộ trước 20h tối 22/4 (giờ Pháp). Lí do rất đơn giản là các cơ quan báo chí nước ngoài không bị buộc phải tuân thủ luật của Pháp. Còn các thành viên trên mạng xã hội thì có thể tung tin dưới dạng nặc danh. 

Khó có thể dự đoán sẽ có những hậu quả ra sao nếu một mẩu tin về kết quả vòng 1 được tung ra. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy tỏ ra không lo lắng về điều này và khẳng định với công nghệ hiện đại, "thế giới nay đã thành một ngôi làng nhỏ và một số quy định  luật của chúng ta đã có phần không phù hợp với hoàn cảnh mới hiện nay".

Nhưng một số ứng cử viên khác như bà Eva Joly cho rằng việc công bố kết quả trước 20h cũng đồng nghĩa với sự vi phạm nguyên tắc bình đẳng và có thể ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu còn chưa diễn ra ở những điểm khác. Ông Francois Hollande cho rằng vi phạm quy định đó sẽ có thể làm một số cử tri chán nản không đi bỏ phiếu nữa, làm giảm tỉ lệ người đi bầu cử.

Những tiến bộ của công nghệ thông tin dường như đang đe dọa tính bảo mật kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 1. Nhưng các nỗ lực kiểm soát gần như là không thể, nhất là khi có tới 40% người Pháp tuyên bố sẽ không chờ đến 20h mà sẽ tìm các kết quả sơ bộ trên mạng trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.