Lo ngại chính sách “Zero Covid”, nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc

VOV.VN - Lo ngại về việc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch trong những tháng gần đây, nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ đang muốn rời khỏi quốc gia này.

Phái đoàn ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc đã chính thức gửi yêu cầu về Washington, đề nghị Bộ ngoại giao cấp phép cho họ và gia đình rời khỏi quốc gia này trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thắt chặt các biện pháp kiểm soát để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.

CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa chấp thuận yêu cầu trên. “Việc cấp phép rời đi” cho phép các nhân viên trong đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ cùng gia đình của họ được chọn lựa rời khỏi Trung Quốc trong một khoảng thời gian cho đến khi họ cảm thấy đủ an toàn để quay trở lại. Đây không phải là là một cuộc di tản bắt buộc theo mệnh lệnh.

Trung Quốc là một trong số ít các quốc gia trên thế giới vẫn theo đổi chiến lược “Zero Covid”, với mục tiêu loại bỏ triệt để dịch bệnh trong nước. Kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện, Trung Quốc đã chứng kiến một số đợt bùng phát trên khắp đất nước, khiến nhiều tình thành phải thực hiện chiến dịch xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa nghiêm ngặt, truy vết tiếp xúc và đưa ra những hạn chế mới về đi lại.

Một số nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết, đề nghị nói trên được đưa ra sau khi một số nhà ngoại giao và gia đình họ bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp chống dịch trong những tháng gần đây, trong đó có biện pháp kiểm dịch, cách ly và phong tỏa. Hiện, phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Trung Quốc đã có thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho phép cha mẹ ở cùng với trẻ em trong trường hợp con cái bị cách ly. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại cơ quan y tế có thể thay đổi thỏa thuận này khi sự lây lan của biến thể Omicron đang đe dọa gây nguy cơ quá tải cho các bệnh viện và hệ thống y tế của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối việc Mỹ dừng các chuyến bay của nước này
Trung Quốc phản đối việc Mỹ dừng các chuyến bay của nước này

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trong lĩnh vực hàng không. Trong phản ứng đưa ra hôm qua (24/1), Bắc Kinh gọi việc Washington dừng các chuyến bay của nước này là “phi lý” và “ích kỷ”.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ dừng các chuyến bay của nước này

Trung Quốc phản đối việc Mỹ dừng các chuyến bay của nước này

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trong lĩnh vực hàng không. Trong phản ứng đưa ra hôm qua (24/1), Bắc Kinh gọi việc Washington dừng các chuyến bay của nước này là “phi lý” và “ích kỷ”.

‘Vũ khí’ bí mật của Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ
‘Vũ khí’ bí mật của Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ

Tại Trung Quốc ngày nay, các 'đại gia' như Alibaba, Tencent đang bị ‘thất sủng’, trong khi những doanh nghiệp nhỏ hay ‘tiểu gia’ lại lên ngôi.

‘Vũ khí’ bí mật của Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ

‘Vũ khí’ bí mật của Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ với Mỹ

Tại Trung Quốc ngày nay, các 'đại gia' như Alibaba, Tencent đang bị ‘thất sủng’, trong khi những doanh nghiệp nhỏ hay ‘tiểu gia’ lại lên ngôi.

Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Trung Quốc
Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Mỹ vừa đình chỉ 44 chuyến bay chở khách của hãng vận tải Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy các chuyến bay từ Mỹ trong những ngày gần đây.

Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Trung Quốc

Mỹ đình chỉ 44 chuyến bay từ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Giao thông vận tải Mỹ vừa đình chỉ 44 chuyến bay chở khách của hãng vận tải Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hủy các chuyến bay từ Mỹ trong những ngày gần đây.