Lo ngại dịch Covid-19, người dân New Zealand đổ xô đi mua hàng dự trữ

VOV.VN - Sau khi cơ quan y tế New Zealand xác nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ngày 28/2 vừa qua, người dân nước này đã đổ xô đi mua hàng dự trữ.

Mặc dù New Zealand mới ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên trong tuần qua nhưng đã xuất hiện tâm lý hoảng loạn cục bộ của người dân nước này. Tại một số siêu thị, ngoài thực phẩm, một số sản phẩm cần thiết hàng ngày như nước đóng chai, giấy vệ sinh và dung dịch sát khuẩn tay đã bán hết sạch. Cảnh tượng người dân xếp hàng dài chờ mua các sản phẩm thiết yếu đã xảy ra trong bối cảnh người dân lo ngại về nguy cơ dịch Covid-19 lan rộng tại nước này.

Tình trạng người dân New Zealand đổ xô tới các siêu thị để mua các sản phẩm thiết yếu sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên hôm 28/2. Ảnh: Goodyfeed

Trước sự việc này, đại diện các siêu thị lớn tại New Zealand đều khẳng định, sẽ nỗ lực để đảm bảo có đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân và việc mua tích trữ với tâm lý hoảng loạn là không cần thiết.

Trong một phát biểu vào ngày hôm nay (1/3), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, nam bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của nước này hiện có sức khỏe ổn định và tình trạng đang tiếp tục được cải thiện. Các thành viên gia đình bệnh nhân đã tự cách ly và không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Cơ quan y tế đã liên lạc với 18 hành khách ngồi gần người đàn ông này trên chuyến bay về New Zealand để kiểm tra y tế. Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, chính phủ có kế hoạch đối phó với bất kỳ nguy cơ bùng phát dịch bệnh nào và người dân không cần phải lo lắng cũng như không cần mua đồ dự trữ.

Thông tin từ Bộ Y tế New Zealand cho biết, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại bệnh viện thành phố Auckland. Trước đó, ngày 26/2, người đàn ông này trở về New Zealand từ Iran và quá cảnh tại thành phố Bali của Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2
Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) ngày 29/2 đã báo cáo thêm 5 trường hợp mới dương tính với virus SAR-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 39 người.

Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2

Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận thêm 5 ca nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) ngày 29/2 đã báo cáo thêm 5 trường hợp mới dương tính với virus SAR-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 39 người.

Singapore thêm 2 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2
Singapore thêm 2 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Singapore, hai ca nhiễm bệnh mới đều là công nước này đều không có lịch sử đi đến các vùng dịch Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Singapore thêm 2 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2

Singapore thêm 2 trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Theo Bộ Y tế Singapore, hai ca nhiễm bệnh mới đều là công nước này đều không có lịch sử đi đến các vùng dịch Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Ecuador xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2
Ecuador xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ecuador hôm 29/2 xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1 phụ nữ nhiều tuổi thường sống tại Tây Ban Nha.

Ecuador xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

Ecuador xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ecuador hôm 29/2 xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 là 1 phụ nữ nhiều tuổi thường sống tại Tây Ban Nha.

Số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tăng lên 100, Pháp cấm tụ tập đông người
Số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tăng lên 100, Pháp cấm tụ tập đông người

VOV.VN - Sau phiên họp khẩn, chính phủ Pháp đã quyết định huỷ một loạt sự kiện quan trọng đồng thời cấm các cuộc tụ tập kín có quá 5.000 người trên toàn quốc.

Số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tăng lên 100, Pháp cấm tụ tập đông người

Số ca nhiễm virus Sars-CoV2 tăng lên 100, Pháp cấm tụ tập đông người

VOV.VN - Sau phiên họp khẩn, chính phủ Pháp đã quyết định huỷ một loạt sự kiện quan trọng đồng thời cấm các cuộc tụ tập kín có quá 5.000 người trên toàn quốc.

Nhật Bản xác nhận ca tử vong thứ 12 do SARS-CoV-2
Nhật Bản xác nhận ca tử vong thứ 12 do SARS-CoV-2

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản hôm nay (1/3) xác nhận trường hợp tử vong thứ 12 do virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Nhật Bản xác nhận ca tử vong thứ 12 do SARS-CoV-2

Nhật Bản xác nhận ca tử vong thứ 12 do SARS-CoV-2

VOV.VN - Giới chức Nhật Bản hôm nay (1/3) xác nhận trường hợp tử vong thứ 12 do virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Thái Lan đã có 1 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2
Thái Lan đã có 1 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 1/3, Thái Lan xác nhận nước này đã có 1 trường hợp tử vong vì nhiễm bệnh viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 gây nên.

Thái Lan đã có 1 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2

Thái Lan đã có 1 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 1/3, Thái Lan xác nhận nước này đã có 1 trường hợp tử vong vì nhiễm bệnh viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 gây nên.