Lo ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên
Một loạt các diễn biến mới đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên lên nấc thang căng thẳng mới.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xuất hiện những tín hiệu buồn vui lẫn lộn khi hai miền Triều Tiên đưa ra những tuyên bố mới đe dọa lẫn nhau vào dịp Bình Nhưỡng kỷ niệm 79 năm thành lập quân đội nước này.
Trong khi đó, chuyến đi của nhóm cựu chính khách một số nước Mỹ và châu Âu đến khu vực này đang thổi luồng sinh khí mới cho những nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động lại vòng đàm phán 6 bên.
Những ký ức buồn của 2 vụ nã pháo năm ngoái lại trở về trên bán đảo Triều Tiên, và càng rõ rệt hơn khi cuộc khẩu chiến tái diễn giữa hai bên. Trong dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ “trả đũa không thương tiếc” nếu bị khiêu khích.
Căng thẳng càng bị đẩy lên khi hãng tin KBS đưa tin tại lễ mít tinh kỷ niệm hôm Chủ nhật 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Châng Chun nhấn mạnh, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có nguy cơ xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào và quân đội Triều Tiên sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược của Mỹ và Hàn Quốc.
Đáp trả lại, Hàn Quốc vừa cho lắp đặt hơn 10 bệ phóng rocket Kooryong đa nòng trên hai đảo gần biên giới biển với CHDCND Triều Tiên trên Hoàng Hải.
Theo nhật báo Chosun của Hàn Quốc, với 36 nòng và tầm bắn 23-36 km, bệ phóng Kooryong được cho là có sức công phá mạnh hơn giàn pháo mà CHDCND Triều Tiên sử dụng trong cuộc đụng độ hồi tháng 11/2010. Những cuộc gặp qua lại giữa lãnh đạo Hàn Quốc với Mỹ liên tục vài tuần qua càng làm gia tăng bầu không khí thù địch trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng vào cuối tuần qua, quan hệ giữa hai bên lại “nổi sóng” do phía Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc bắt cóc và đối xử vô nhân đạo với một số ngư dân “đi lạc” sang lãnh hải Hàn Quốc do sương mù trong lúc đánh cá hồi tháng 2. Hàn Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố chưa muốn xem xét đề nghị của Triều Tiên triệu tập cuộc họp giữa tổ chức Chữ Thập đỏ 2 nước nhằm giải quyết vấn đề của 4 ngư dân vẫn bị Seoul giữ lại.
Một loạt các diễn biến mới đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên lên nấc thang căng thẳng mới. Mặc dù hai bên vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây hấn trước, song dư luận vẫn hy vọng hai miền Triều Tiên vẫn coi trọng và hướng tới các giải pháp xây dựng lòng tin.
Ngày 25/4, phát biểu trong cuộc gặp với đại diện Phòng Thương mại châu Âu, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek cho rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ở một vị trí “điểm uốn” cần sự xử lý khéo léo của cả hai bên.
“Tôi tin rằng điều quan trọng nhất để xây dựng lòng tin, khởi động lại vòng đàm phán 6 bên phải là một cuộc đối thoại xây dựng và có ý nghĩa giữa hai miền Triều Tiên. Thông qua đàm phán liên Triều, hai bên cần tiến tới tìm giải pháp cho vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như những vấn đề song phương khác”.
Hy vọng nối lại vòng đàm phán 6 bên càng được củng cố với chuyến đi của nhóm cựu chính khách do cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dẫn đầu đến CHDCND Triều Tiên ngày 26/4.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/4, tại Bắc Kinh, cựu Tổng thống Mỹ Carter nhấn mạnh vấn đề trọng tâm là thảo luận về viện trợ lương thực cho người dân Triều Tiên: “Viện trợ lương thực cho người dân CHDCND Triều Tiên đã giảm từ 1.400 calo/ngày xuống còn 700 calo/ngày. Tình hình thật kinh khủng và chúng tôi hy vọng nối lại viện trợ lương thực, trong đó có viện trợ của Hàn Quốc, cho người dân Triều Tiên.
Đó là vấn đề rất quan trọng trong chuyến đi lần này của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thảo luận với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên về vấn đề hạt nhân - vấn đề mà tôi đã đề cập với họ trong 2 chuyến thăm trước”.
Được biết, nhóm cựu chính khách, gồm các cựu Tổng thống Mỹ, Phần Lan, Ireland và cựu Thủ tướng Nauy, tiếp đó sẽ đến Hàn Quốc sau hai ngày làm việc tại Bình Nhưỡng. Dẫu hy vọng có mong manh, song vì lợi ích của cả người dân hai miền Triều Tiên, cùng các nỗ lực ngoại giao quốc tế, dư luận vẫn mong chờ những tin tức “lành nhiều hơn dữ” trong những ngày tới trên bán đảo Triều Tiên./.