Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Cần rút kinh nghiệm từ vụ đề thi vào 10 bị in mờ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cần ưu tiên trang thiết bị tốt nhất nhưng cũng không phó thác hoàn toàn cho trang thiết bị, yếu tố con người rất cần thiết. Ưu tiên thiết bị, con người quan tâm phối hợp mới đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại Hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 giữa Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh diễn ra hôm nay (15/6), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, kỳ thi được diễn ra trong toàn quốc, được xã hội quan tâm, kết quả của kỳ thi được sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau, cho nên yêu cầu rất cao. Đặc biệt trong thời điểm này, khi đang thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì sự quan tâm của xã hội càng lớn hơn nữa.

Theo Bộ trưởng, kỳ thi năm nay học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ - chương trình 2006, với chương trình và sách giáo khoa cũ, tuy nhiên tinh thần đổi mới đang trong thời điểm thực hiện ở tất cả các lớp, các chương trình. Kỳ thi năm nay có một vài điểm mới cho nên các yêu cầu đối với việc tập huấn, quán triệt thực hiện phải được chuẩn bị rất chu đáo.

“Từ góc độ là người chịu trách nhiệm cao nhất của Bộ đối với kỳ thi này, tôi bày tỏ mong muốn, kỳ vọng tất cả lãnh đạo các tỉnh/thành phố trong cả nước đang đóng vai trò là Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Đối với tính toàn quốc của kỳ thi nhưng cấp tỉnh đã được quy định rất rõ trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu, nên rất mong các đồng chí đã trách nhiệm lại càng trách nhiệm”, Bộ trưởng nói.

Trong các công việc cần chuẩn bị, Bộ trưởng lưu ý Ban chỉ đạo địa phương có sự ưu tiên cho chuẩn bị về phương diện kỹ thuật, trang thiết bị.

“Năm nào chúng ta cũng lưu ý thận trọng nhưng thực tế cho thấy, đôi khi chỉ trang thiết bị chưa tốt sẽ dẫn đến hệ quả. Chúng ta rút kinh nghiệm ngay kỳ thi lớp 10 vừa rồi của một địa phương chỉ mờ một chút thôi đã phát sinh nhiều vấn đề phải xử lý. Do đó, cần ưu tiên trang thiết bị tốt nhất. Nhưng cũng không phó thác hoàn toàn cho trang thiết bị, sự kiểm tra của con người, yếu tố con người thận trọng cũng là rất cần thiết. Ưu tiên thiết bị, con người quan tâm phối hợp - các điều đó mới đảm bảo được các khâu yên tâm, an toàn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các nội dung về tập huấn cho cán bộ coi thi, lực lượng phối hợp, hướng dẫn cho học sinh, đặc biệt là với cán bộ coi thi để các công việc được tinh thông, đầy đủ, thành thạo.

Đối với công việc như in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản, vận chuyển, giao nộp bài thi, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong các địa phương lên nhiều phương án, đề phòng trường hợp có thời tiết bất thường, thiên tai và mong các đơn vị của Bộ Công an sẽ phối hợp tốt trong cả khâu đề thi và bài thi.

Phòng chống cháy nổ và đảm bảo không cắt điện trong thời gian diễn ra kỳ thi, khu vực in sao đề thi, chấm thi ưu tiên cũng là lưu ý của Bộ trưởng với các Ban Chỉ đạo thi địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước có gần 47.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Cả nước có gần 47.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Năm nay cả nước có tất cả 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, trong đó có gần 47.000 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ.

Cả nước có gần 47.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cả nước có gần 47.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Năm nay cả nước có tất cả 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023, trong đó có gần 47.000 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp sau 10/9/2022 được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp sau 10/9/2022 được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ

VOV.VN - Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa có văn bản số 999/QLCL-QLVBCC gửi các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp sau 10/9/2022 được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ cấp sau 10/9/2022 được miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ

VOV.VN - Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa có văn bản số 999/QLCL-QLVBCC gửi các Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?
Bộ GD-ĐT nói gì về việc thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Việc Bộ GD-ĐT đột ngột thay đổi mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Bộ GD-ĐT nói gì về việc thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

VOV.VN - Việc Bộ GD-ĐT đột ngột thay đổi mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế để miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Thí sinh hoang mang khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ "phút chót"
Thí sinh hoang mang khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ "phút chót"

VOV.VN - Nhiều thí sinh đang hoang mang, lo lắng trước thay đổi của Bộ GD-ĐT về quy định miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Thí sinh hoang mang khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ "phút chót"

Thí sinh hoang mang khi Bộ GD-ĐT thay đổi quy định miễn thi Ngoại ngữ "phút chót"

VOV.VN - Nhiều thí sinh đang hoang mang, lo lắng trước thay đổi của Bộ GD-ĐT về quy định miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.