Lũ lụt diễn biến phức tạp ở Trung Quốc

Tối 21/6, sông Phủ Hà, con sông lớn thứ 2 tại tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc bị vỡ 400 mét đê thuộc đoạn đê Xướng Khải, đe dọa tính mạng của hàng chục nghìn người dân.

Nước lũ ào ạt tràn qua khúc đê bị vỡ, làm ngập 41 làng mạc, thị trấn quanh con đê Xướng Khải. Theo số liệu ban đầu, dân số tại 41 làng, thị trấn này là 150.000 người. Nhưng qua xác minh, số dân hiện tại đang sinh sống ở khu vực này khoảng 80.000 người.

Tính đến 10h sáng 22/6 (giờ địa phương), 65.000 người đã kịp sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được gần 4.000 người ra khỏi vòng vây của nước lũ. Hiện vẫn còn khoảng 12.000 người cần được sơ tán khẩn cấp. Vẫn chưa có con số thương vong về người.

Trong lúc này, khu vực thượng nguồn sông Phủ Hà tiếp tục có mưa vừa. Mực nước tại 13 hồ chứa nước cỡ lớn ở tỉnh Giang Tây đều vượt mức báo động.

Sáng 22/6, Trung Quốc đã huy động máy bay dân dụng, đưa hơn 600 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp đến tăng cường cho lực lượng cứu hộ địa phương tại khúc đê Xướng Khải. Ngoài ra, hơn 1.000 chiếc xuồng dã chiến, xuồng cao su cùng hàng nghìn áo phao cũng được huy động để gửi tới vùng vỡ đê.

Không chỉ Giang Tây, mưa bão gây lũ lụt cũng đang hoành hành tại 9 tỉnh khác ở miền nam Trung Quốc, như: Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông…. Ông Trần Chấn Lâm, cán bộ Cục khí tượng Trung Quốc cho biết: “Tại vùng Giang Nam và Hoa Nam, lượng mưa bình quân tại những khu vực có mưa lớn lên tới 587mm. Đây là lượng mưa lớn nhất lịch sử so với thời gian cùng kỳ.”

Theo số liệu thống kê mới nhất, từ ngày 13/6 đến trưa nay, mưa bão tại miền Nam Trung Quốc đã làm 199 người chết, 123 người mất tích, hơn 700.000 ngôi nhà bị đổ và hư hại, 240.000ha hoa màu bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 6 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.