Lửa tiếp tục hoành hành tại Nga

Hàng nghìn lính cứu hỏa đang vật lộn với những đám cháy tại các cánh rừng ở vùng Mordovia và tỉnh Nizhny Novgorod, gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân Sarov.

Hôm qua (6/8), tại Moscow, thành phố với 10 triệu rưỡi dân của Liên bang Nga, mức độ ô nhiễm không khí đã cao gấp 5 lần so với bình thường. Đây là mức ô nhiễm không khí cao nhất, kể từ khi Nga phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng hơn một thế kỷ qua.

Chính quyền Moscow kêu gọi người dân địa phương không nên đi ra ngoài, sau khi những đám cháy rừng và cháy than bùn dữ dội đang bao phủ bầu trời Moscow một lớp khói bụi, với mùi cay sè, buộc một số doanh nghiệp phải đóng cửa, trong khi nhân viên văn phòng phải đeo khẩu trang tại bàn làm việc.

Sáng qua (theo giờ địa phương), mái vòm nổi tiếng của Nhà thờ lớn St Basil không thể nhìn thấy được từ Quảng trường Đỏ, do khói bụi dày đặc. Trong khi đó, những bức ảnh của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thu được cho thấy, khói bụi đang bao phủ phần lãnh thổ châu Âu của Nga.

Trong lúc này, hàng nghìn lính cứu hỏa đang vật lộn với những đám cháy tại các cánh rừng ở vùng Mordovia và tỉnh Nizhny Novgorod, gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân Sarov. Vì lý do an toàn, Đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp vùng Mordovia và cảnh sát đã phải mở các đường vành đai bao quanh các đám cháy ở cánh rừng lớn để ngăn chặn giặc lửa lan sang những khu vực khác.

Ông Andrei Naumov, một quan chức Bộ Tình trạng khẩn câp Nga cho biết: “Đây là khu rừng không được phép đi qua, bởi nó đã hàng trăm năm tuổi. Đây cũng là một khu bảo tồn thiên nhiên. Việc chặt hạ cây, thậm chí chặt tỉa một số cây tại khu rừng này cũng không được phép. Khu rừng này có rất nhiều cây đổ ngang. Và vì vậy, cũng rất khó để mở đường đến các đám cháy và dập tắt chúng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.