Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản diễn tập bắn đạn thật

Tình huống đặt ra cho cuộc diễn tập là giành lại một đảo nhỏ bị kẻ địch đánh chiếm.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày 26/8 tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Shizuoka, miền Đông nước này.

Một cuộc diễn tập của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại tỉnh Shizuoka (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin Kyodo, Lực lượng Phòng vệ mặt đất đã tiến hành bắn đạn thật tại khu huấn luyện phía Đông ngọn núi Phú Sĩ, với sự tham gia phối hợp của Lực lượng phòng vệ trên biển và Lực lượng phòng vệ trên không.

Đây là lần đầu tiên ba lực lượng này phối hợp diễn tập bắn đạn thật với nội dung giành lại một đảo nhỏ không có người ở bị kẻ địch đánh chiếm trước đó.

Chứng kiến cuộc diễn tập có Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto cùng nhiều quan chức cấp cao của Bộ.

Lực lượng Phòng vệ mặt đất cho biết, cuộc tập trận đã sử dụng 44 tấn đạn với mục đích tăng tính cơ động và sẵn sàng chiến đấu tại khu vực đảo Okinawa và các đảo khác tại chuỗi đảo Nansei ở biển Hoa Đông.

Sau khi sử dụng tên lửa đất đối hạm để tấn công vào đảo, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng bắn pháo và điều xe tăng vào đảo mục tiêu.

Đây là cuộc diễn tập thường niên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho phép công chúng có mặt để theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên