Lưỡng viện Thái Lan thông qua ngân sách 2021 trị giá 105 tỷ USD

VOV.VN - Ngân sách năm tài khóa 2021 của Thái Lan trị giá 3.285 tỷ bạt (khoảng 105 tỷ USD) đã được Lưỡng viện Thái Lan thông qua và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10 tới đây.

Hôm qua (21/9), Thượng viện Thái Lan đã nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách năm tài khóa 2021 với tỷ lệ 218 phiếu ủng hộ và 6 phiếu trắng trong tổng số 224 thượng nghị sỹ có mặt. Ngân sách đề xuất cho năm tài khóa 2021 của Thái Lan có giá trị 3.285 tỷ bạt (tương đương khoảng 105 tỷ USD), tăng 2,8% so với năm tài khóa 2020, với mức thâm hụt là 623 tỷ bạt, tăng 32,8%.

Trước đó, vào ngày 18/9, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự luật này sau 3 ngày tranh luận với tỷ lệ 269 phiếu thuận, 60 phiếu chống và 127 phiếu trắng trên tổng số 456 hạ nghị sĩ có mặt. Sau khi được cả hai viện của Quốc hội Thái Lan thông qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ đệ trình dự luật ngân sách lên Nhà vua để phê chuẩn trong vòng 20 ngày.

Được bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 1/10 hàng năm, Thủ tướng Prayut đã cam kết trước Hạ viện, chính phủ sẽ sử dụng ngân sách để củng cố nền kinh tế trong nước, đảm bảo phát triển bền vững, giảm bất bình đẳng và giải ngân hỗ trợ cho tất cả người dân trên toàn quốc một cách minh bạch.

Ngân sách năm 2021 được thông qua được cho là sẽ giúp chính phủ Thái Lan sớm triển khai các biện pháp phục hồi nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhiều chuyên san kinh tế lớn nhận định, triển vọng kinh tế năm 2020 của Thái Lan là u ám nhất châu Á do đây là nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và du lịch – 2 ngành bị ảnh hưởng rất nặng bởi đại dịch.

Các số liệu thống kê của chính phủ Thái Lan cho thấy nền kinh tế nước này đã suy giảm mạnh nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, với tỷ lệ tăng trưởng trong quý II/2020 là âm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) dự báo nền kinh tế nước này sẽ giảm 8,1% và Bộ Tài chính Thái Lan dự báo giảm 8,5% trong năm 2020. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo quốc gia Đông Nam Á này phải mất hơn hai năm để phục hồi nền kinh tế bằng thời điểm trước dịch Covid-19, dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 4,1% năm 2021 và 3,6% năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tạm ngưng biểu tình chống chính phủ
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tạm ngưng biểu tình chống chính phủ

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan đã kêu gọi những người biểu tình hãy tạm hoãn kế hoạch của mình lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tạm ngưng biểu tình chống chính phủ

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tạm ngưng biểu tình chống chính phủ

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Thái Lan đã kêu gọi những người biểu tình hãy tạm hoãn kế hoạch của mình lại cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Thủ tướng đồng ý mở cửa đường bay thương mại với Thái Lan
Thủ tướng đồng ý mở cửa đường bay thương mại với Thái Lan

VOV.VN - Đồng ý với đề xuất mở cửa đường bay thương mại quốc tế với Thái Lan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tính toán cụ thể để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng đồng ý mở cửa đường bay thương mại với Thái Lan

Thủ tướng đồng ý mở cửa đường bay thương mại với Thái Lan

VOV.VN - Đồng ý với đề xuất mở cửa đường bay thương mại quốc tế với Thái Lan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tính toán cụ thể để đảm bảo an toàn.

Thái Lan phát tiền mặt cho 10 triệu người
Thái Lan phát tiền mặt cho 10 triệu người

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt phát cho 10 triệu người dân mỗi người 3000 Baht tương đương 95 USD để chi tiêu trong quý 4 năm nay.

Thái Lan phát tiền mặt cho 10 triệu người

Thái Lan phát tiền mặt cho 10 triệu người

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt phát cho 10 triệu người dân mỗi người 3000 Baht tương đương 95 USD để chi tiêu trong quý 4 năm nay.