Luxembourg là quốc gia giàu nhất trong EU

VOV.VN - Theo bảng xếp hạng của EU, Bulgaria và Romania tiếp tục là quốc gia nghèo nhất.

Luxembourg vẫn là quốc gia giàu nhất trong số 28 nước thành viên Liên minh châu Âu, trong khi Bulgaria
và Romania tiếp tục là những quốc gia nghèo nhất. Đây là những báo cáo mới nhất được Văn phòng thống kê Liên minh châu Âu công bố hôm qua.

Theo đó, trong năm 2012, Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người tại Luxembourg lớn hơn gấp đôi so với mức trung bình của EU. Còn tại Bulgaria và Romania, 2 quốc gia gia nhập EU từ năm 2007, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của khối 28 nước thành viên. Đứng sau Luxembourg là Áo.

Trong khi đó, mặc dù phải trải qua cuộc khủng hoảng nợ trong nhiều năm liền, Ireland vẫn được đánh giá là nước giàu thứ 3 của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cảnh báo Tây Ban Nha và Italy về kế hoạch ngân sách 2014
EU cảnh báo Tây Ban Nha và Italy về kế hoạch ngân sách 2014

VOV.VN - Kế hoạch có thể khiến các nước này không hoàn thành mục tiêu về việc xử lý thâm hụt ngân sách quá mức.

EU cảnh báo Tây Ban Nha và Italy về kế hoạch ngân sách 2014

EU cảnh báo Tây Ban Nha và Italy về kế hoạch ngân sách 2014

VOV.VN - Kế hoạch có thể khiến các nước này không hoàn thành mục tiêu về việc xử lý thâm hụt ngân sách quá mức.

Thất nghiệp báo động tại khu vực sử dụng đồng euro
Thất nghiệp báo động tại khu vực sử dụng đồng euro

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng euro sẽ lên đến 12,3% dân số lao động vào cuối sang năm.

Thất nghiệp báo động tại khu vực sử dụng đồng euro

Thất nghiệp báo động tại khu vực sử dụng đồng euro

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng euro sẽ lên đến 12,3% dân số lao động vào cuối sang năm.

Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công
Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

VOV.VN - Tại Hy Lạp, nợ công hiện lên tới 160% Tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó tại Italy là 130%.

Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

Euronzone vẫn chìm trong bão nợ công

VOV.VN - Tại Hy Lạp, nợ công hiện lên tới 160% Tổng sản phẩm quốc nội, trong khi đó tại Italy là 130%.

Eurozone lạm phát thấp nhất trong vòng 4 năm qua
Eurozone lạm phát thấp nhất trong vòng 4 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Eurozone lạm phát thấp nhất trong vòng 4 năm qua

Eurozone lạm phát thấp nhất trong vòng 4 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

EU nhất trí ngân sách 2014, ưu tiên giải quyết thất nghiệp
EU nhất trí ngân sách 2014, ưu tiên giải quyết thất nghiệp

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa trải qua những cuộc đàm phán quan trọng để giải quyết vấn đề ngân sách và tình trạng thất nghiệp.

EU nhất trí ngân sách 2014, ưu tiên giải quyết thất nghiệp

EU nhất trí ngân sách 2014, ưu tiên giải quyết thất nghiệp

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) vừa trải qua những cuộc đàm phán quan trọng để giải quyết vấn đề ngân sách và tình trạng thất nghiệp.

Dư luận Anh chia rẽ về vấn đề thành viên EU
Dư luận Anh chia rẽ về vấn đề thành viên EU

VOV.VN - Khoảng 52% số người được hỏi lựa chọn tiếp tục ủng hộ Anh vẫn là thành viên của Liên minh châu Âu với các điều khoản mới.

Dư luận Anh chia rẽ về vấn đề thành viên EU

Dư luận Anh chia rẽ về vấn đề thành viên EU

VOV.VN - Khoảng 52% số người được hỏi lựa chọn tiếp tục ủng hộ Anh vẫn là thành viên của Liên minh châu Âu với các điều khoản mới.

Eurozone chấp thuận giải ngân cho Hy Lạp
Eurozone chấp thuận giải ngân cho Hy Lạp

(VOV) - Theo đó, Hy Lạp sẽ nhận được 2,5 tỷ Euro trong tháng 7 này và nhận phần còn lại sau đó.

Eurozone chấp thuận giải ngân cho Hy Lạp

Eurozone chấp thuận giải ngân cho Hy Lạp

(VOV) - Theo đó, Hy Lạp sẽ nhận được 2,5 tỷ Euro trong tháng 7 này và nhận phần còn lại sau đó.

EU kết nạp Latvia vào Eurozone
EU kết nạp Latvia vào Eurozone

(VOV) - Với quyết đinh này, Latvia đã trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone kể từ ngày 01/01/2014.

EU kết nạp Latvia vào Eurozone

EU kết nạp Latvia vào Eurozone

(VOV) - Với quyết đinh này, Latvia đã trở thành thành viên thứ 18 của Eurozone kể từ ngày 01/01/2014.

EU nối lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ
EU nối lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) hôm 5/11 bắt đầu vòng đàm phán mới về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối EU.

EU nối lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ

EU nối lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Các nhà đàm phán Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) hôm 5/11 bắt đầu vòng đàm phán mới về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối EU.

Ireland chính thức “thoát khỏi” gói cứu trợ
Ireland chính thức “thoát khỏi” gói cứu trợ

VOV.VN - Ireland là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu hoàn thành chương trình gói cứu trợ.

Ireland chính thức “thoát khỏi” gói cứu trợ

Ireland chính thức “thoát khỏi” gói cứu trợ

VOV.VN - Ireland là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu hoàn thành chương trình gói cứu trợ.