Ma-Rốc mở lại hoạt động cầu nguyện vào thứ Sáu tại các nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 16/7, những người Hồi giáo tại Ma-Rốc đã đến nhà thờ để cầu nguyện và nghe thuyết giáo lần đầu tiên kể từ khi các nhà thờ Hồi giáo ở quốc gia này phải đóng cửa từ tháng 3 năm nay do tác động của đại dịch Covid-19.

Hôm qua, nhà thờ Riyad ở thủ đô Rabat của Ma-Rốc đã khôi phục hoạt động của lễ cầu nguyện tập thể vào thứ Sáu hàng tuần, với số lượng đã cắt giảm từ 3.000 người xuống còn 200 người để đảm bảo các quy định về giãn cách và phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Cũng trong tuần này, Bộ Tôn giáo của Ma-Rốc đã cho phép mở lại khoảng 5.000 nhà thờ, tuy nhiên, các nhà thờ này sẽ phải tuân thủ các biện pháp và quy định phòng dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho người cầu nguyện.

Trước đó, vào tháng 7 năm nay, Bộ Tôn giáo Ma-Rốc cũng đã khôi phục hoạt động của 5.000 trong số 50.000 nhà thờ trên cả nước nhưng chỉ cho phép phục vụ 5 lần cầu nguyện hằng ngày mà không tổ chức các bài thuyết giáo.

Quyết định mở lại thêm nhiều nhà thờ Hồi giáo, cũng như cho phép các buổi cầu nguyện và thuyết giáo vào thứ Sáu đã được những người Hồi giáo ở Ma-Rốc hoan nghênh sau một thời gian dài đời sống tinh thần của người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo cầu nguyện ở nhà thờ Công giáo Đức để bảo đảm giãn cách
Người Hồi giáo cầu nguyện ở nhà thờ Công giáo Đức để bảo đảm giãn cách

VOV.VN - Đây là tín hiệu mừng về tình đoàn kết giữa Hồi giáo và Công giáo trong mùa dịch Covid-19.

Người Hồi giáo cầu nguyện ở nhà thờ Công giáo Đức để bảo đảm giãn cách

Người Hồi giáo cầu nguyện ở nhà thờ Công giáo Đức để bảo đảm giãn cách

VOV.VN - Đây là tín hiệu mừng về tình đoàn kết giữa Hồi giáo và Công giáo trong mùa dịch Covid-19.

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo
Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo ở nước này sẽ mở lại vào ngày 4/5 sau khi bị đóng cửa vào đầu tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

Iran mở cửa trở lại nhiều nhà thờ Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống Iran cho biết nhiều nhà thờ Hồi giáo ở nước này sẽ mở lại vào ngày 4/5 sau khi bị đóng cửa vào đầu tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia
Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Hàng trăm tín đồ ngồi sát nhau cùng cầu nguyện bên trong nhà thờ, trong khi một số khách tham dự đăng ảnh họ cùng chia sẻ đồ ăn.

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

Ác mộng Covid-19 bao trùm Đông Nam Á từ nhà thờ Hồi giáo ở Malaysia

VOV.VN - Hàng trăm tín đồ ngồi sát nhau cùng cầu nguyện bên trong nhà thờ, trong khi một số khách tham dự đăng ảnh họ cùng chia sẻ đồ ăn.