Ma Rốc sẽ tổ chức vòng hòa đàm Libya lần thứ hai

VOV.VN - Cuộc đàm phán cũng sẽ bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc họp về Libya tại Geneva trong tháng 10 tới, vốn được kỳ vọng sẽ bàn về chi tiết của quá trình chuyển đổi đất nước Libya.

Trong một diễn biến liên quan đến tiến trình hòa bình tại Libya, ngày 25/9, các nhà ngoại giao của Ma Rốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục tổ chức vòng đàm phán hòa bình của Libya lần thứ hai vào ngày 27/9.

Theo các nhà ngoại giao Ma Rốc, đại diện của các bên trong cuộc nội chiến ở Libya, gồm Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) và Chính phủ miền đông, tức lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo, sẽ có mặt tại trị trấn Bouznika, thủ đô Rabat của Ma Rốc vào ngày mai để tiếp tục đàm phán các vấn đề liên quan đến tiến trình hòa bình Libya. Mục đích của vòng đàm phán lần này là nhằm xây dựng được một cơ chế cụ thể để bố trí nhân sự cho các vị trí chủ chốt tại đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này.

Cuộc đàm phán cũng sẽ bàn về công tác chuẩn bị cho cuộc họp về Libya tại Geneva trong tháng 10 tới, vốn được kỳ vọng sẽ bàn về chi tiết của quá trình chuyển đổi đất nước Libya. Cũng trong tháng 9 này, tại Ma Rốc, đã diễn ra vòng đàm phán thứ nhất giữa đại diện của các bên tham chiến tại Libya.

Trước đó, vào ngày 22/8, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya và Quân đội Quốc gia Libya cũng đã tuyên bố về một lệnh ngừng bắn nhằm mở đường cho việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình và giải quyết sự chia cắt kéo dài trong hơn 6 năm qua tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các bên ở Libya ngừng bắn để đối thoại chính trị
Các bên ở Libya ngừng bắn để đối thoại chính trị

VOV.VN - Quân đội quốc gia Libya hôm 16/9 khẳng định các lực lượng vũ trang đã cam kết ngừng bắn ở tất cả các khu vực để đối thoại chính trị.

Các bên ở Libya ngừng bắn để đối thoại chính trị

Các bên ở Libya ngừng bắn để đối thoại chính trị

VOV.VN - Quân đội quốc gia Libya hôm 16/9 khẳng định các lực lượng vũ trang đã cam kết ngừng bắn ở tất cả các khu vực để đối thoại chính trị.

Người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sẵn sàng từ chức
Người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sẵn sàng từ chức

VOV.VN - Hôm qua (16/9), trong bài phát biểu trên truyền hình, người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya, ông Fayez al-Sarraj tuyên bố sẵn sàng từ chức và chuyển giao quyền lực trước cuối tháng 10 tới.

Người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sẵn sàng từ chức

Người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya sẵn sàng từ chức

VOV.VN - Hôm qua (16/9), trong bài phát biểu trên truyền hình, người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya, ông Fayez al-Sarraj tuyên bố sẵn sàng từ chức và chuyển giao quyền lực trước cuối tháng 10 tới.

Libya kết thúc đối thoại và đạt thỏa thuận về quyền lực
Libya kết thúc đối thoại và đạt thỏa thuận về quyền lực

VOV.VN - Các phiên đối thoại "Libya-Libya" đã được kết thúc tại thành phố Bouznika của Maroc và đã đạt được các thỏa thuận liên quan về chia sẻ quyền lực.

Libya kết thúc đối thoại và đạt thỏa thuận về quyền lực

Libya kết thúc đối thoại và đạt thỏa thuận về quyền lực

VOV.VN - Các phiên đối thoại "Libya-Libya" đã được kết thúc tại thành phố Bouznika của Maroc và đã đạt được các thỏa thuận liên quan về chia sẻ quyền lực.