Macau kỷ niệm 10 năm trở về với Trung Quốc

Ngày 20/12, Khu Hành chính đặc biệt Macau tổ chức lễ kỷ niệm tròn 10 năm trở về với Trung Quốc.

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, chính quyền nhiệm kỳ mới tại Macau cũng nhậm chức trong buổi lễ này.

Ngày 20/12/1999 là một mốc quan trọng trong lịch sử Macau khi vùng lãnh thổ này chính thức trở về với Trung Quốc, kết thúc hơn 400 năm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha.

Macau bắn pháo hoa trong ngày kỷ niệm

Giống như Khu Hành chính đặc biệt Hongkong, Khu Hành chính đặc biệt Macau hưởng quy chế "một nước, hai chế độ" trong vòng ít nhất 50 năm kể từ ngày trở về với Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh chính phủ trung ương luôn giữ vững nguyên tắc "một nước, hai chế độ", "người dân Macau điều hành Macau" đồng thời sẽ ủng hộ tối đa Macau thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dân chủ và hài hòa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đánh giá chung về sự thành công của chính sách "một nước, hai chế độ" ở Hongkong và Macau. Ông khẳng định Trung Quốc Đại lục sẽ luôn là nguồn động viên mạnh mẽ cho sự ổn định và thịnh vượng ở các khu hành chính đặc biệt này.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lưu ý chính phủ trung ương muốn nền kinh tế Macau giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh doanh sòng bài và sẽ giúp khu hành chính này phát triển vai trò kinh tế thuộc khu vực châu thổ sông Chu.

Số liệu thống kê cho thấy doanh thu từ kinh doanh sòng bài ở Macau đã tăng từ 5,5 tỷ USD năm 2004 lên 14 tỷ USD năm 2008, vượt qua "kinh đô sòng bạc" Las Vegas của Mỹ. Thuế thu từ các sòng bài là nguồn chính của ngân sách Macau, trong đó riêng 10 tháng đầu năm nay thu được 4,37 tỷ USD.

Cũng tại buổi lễ, Trưởng Khu Hành chính đặc biệt Macau Hà Hậu Hoa đã chính thức kết thúc 10 năm giữ trọng trách trên. Chính quyền mới do ông Thôi Thế An làm Trưởng khu đã bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm.

Trước đó, ông Thôi Thế An đã thắng cử trong cuộc bỏ phiếu của Ủy ban bầu cử Trưởng khu Hành chính đặc biệt Macau với 282 phiếu trên tổng số 296 phiếu hợp lệ. Hồi tháng 8, ông Thôi đã được Chính phủ Trung Quốc ra quyết định bổ nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên