Macau (Trung Quốc) bầu trưởng đặc khu hành chính mới

Sáng nay (26/7), tại Macau (Trung Quốc) diễn ra bầu cử Trưởng đặc khu hành chính nhiệm kỳ ba, với sự tham gia của 297 uỷ viên uỷ ban bầu cử

Theo quy định của “Luật cơ bản đặc khu hành chính Macau của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, chức vụ trưởng đặc khu hành chính Macau do Uỷ ban bầu cử, đại diện cho các tầng lớp ở Macau, bầu ra. 

Trước đó, ngày 6/7, Ủy ban quản lý bầu cử Macau công bố, ông Thôi Thế An, người đứng đầu cơ quan văn hoá xã hội chính quyền đặc khu hành chính Macau được đề cử vào vị trí trưởng đặc khu hành chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên