Madagasca đứng trước nguy cơ đảo chính quân sự
Ngày 16/3, quân đội Madagasca chiếm một dinh Tổng thống và Ngân hàng trung ương, tiếp tục cô lập Tổng thống Ravalomanana trong cuộc tranh giành quyền lực với lãnh đạo đảng đối lập Rajoelina.
Theo các chuyên gia phân tích, đây là lời cảnh báo cuối cùng đối với Tổng thống Madagasca Ravalomanana.
Một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng quân đội sẽ tiếp tục chiếm dinh Iavoloha, cách trung tâm thủ đô 12km, nơi Tổng thống đang lánh nạn.
Chỉ huy các lực lượng vũ trang Madagasca, Đại tá Andre Driarijaona, tuyên bố, 99% lực lượng quân đội Madagasca ủng hộ ông Rajoelina.
Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ravalomanana, cho biết Tổng thống Ravalomanana sẽ chiến đấu tới cùng, và kêu gọi sự hỗ trợ cả về quân sự và hành chính từ Cộng đồng Phát triển Nam Phi và Liên Hợp Quốc.
Hôm nay (17/3), 7 Bộ trưởng trong Chính phủ Madagasca đã đệ đơn xin từ chức. Diễn biến này càng khiến Tổng thống Ravalomanana phải đối mặt với thêm nhiều khó khăn.
Trước đó, do sức ép từ chức ngày càng gia tăng, Tổng thống Ravalomanana đã đề nghị tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân để người dân tự quyết định người lãnh đạo đất nước, song ông Rajoelina đã bác bỏ đề nghị này và yêu cầu các lực lượng an ninh truy bắt Tổng thống.
Liên minh châu Phi chỉ trích mạnh mẽ hành động của phe đối lập ở Madagasca, coi đây là một cuộc đảo chính có toan tính và kêu gọi các bên liên quan tôn trọng Hiến pháp.
Ông Eduado Aho Glele, Đại sứ Benin tại Liên minh châu Phi và là Chủ tịch Hội đồng hoà bình và an ninh Liên minh châu Phi, nói: “Chúng tôi cực lực lên án mọi hành động dẫn tới khủng hoảng xã hội và đảo chính quân sự tại Madagasca. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan, cũng như người dân Madagasca tôn trọng Hiến pháp.”
Liên minh châu Âu cảnh báo sẽ cô lập Madagasca, nếu bất kỳ ai lên nắm quyền bằng vũ lực và lặp lại các bước mà họ từng đưa ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Moritani. Liên minh châu Âu đã đóng băng viện trợ phát triển cho đất nước Tây Phi này sau khi quân đội lên nắm quyền./.