Malaysia giúp Thái Lan bình ổn tình hình cực Nam
Dự kiến, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi thăm Malaysia ngày 3/10 tới.
Ngày 22/9, trong thời gian dự phiên họp thứ 66 Đại hội đồng LHQ tại New York, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Anifah bin Haji Aman.
![]() |
| Cửa khẩu biên giới Thái Lan - Malaysia (ảnh KT) |
Tại cuộc gặp, thay mặt cho Chính phủ Thái Lan, Bộ trưởng Surapong cám ơn Chính phủ Malaysia đã hỗ trợ Chính phủ Thái Lan giải quyết nạn bạo lực cực đoan, bình ổn tình hình tại các tỉnh cực Nam bao gồm Narathiwat, Yala, Pattani. Đồng thời gửi lời chia buồn tới thân nhân 4 khách du lịch Malaysia thiệt mạng trong vụ đánh bom cực đoan xảy ra ngày 16/9 tại tỉnh Narathiwat.
Bộ trưởng Surapong khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng tổ chức họp Uỷ ban hợp tác chung Thái Lan – Malaysia lần thứ 12 và Uỷ ban chung phát triển khu vực biên giới Thái Lan – Malaysia (JDS) tổ chức cuối năm nay.
3 tỉnh cực Nam Thái Lan giáp biên giới với Malaysia là khu vực bất ổn vì cực đoan từ nhiều năm nay. Tại đây liên tục các vụ bạo lực do các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành nhằm vào người theo đạo Phật, quan chức chính quyền và binh lính quân đội.
Trong một diễn biến khác, ngày 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yutthasak Sasiprapa sang thăm chính thức Campuchia.
Trả lời báo chí trước khi rời Bangkok, Bộ trưởng Yuthasak cho biết: Chuyến thăm nhằm góp phần cải thiện quan hệ Thái Lan – Campuchia sau 1 thời gian dài căng thẳng vì xung đột biên giới đồng thời tăng cường quan hệ giữa chính phủ và quân đội 2 nước.
Theo lịch, Bộ trưởng Yuthasak sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh về công tác chuẩn bị cho cuộc họp Uỷ ban chung về Biên giới Thái Lan – Campuchia (GBC) dự kiến tổ chức cuối tháng 11 tới. Nội dung hội đàm sau đó sẽ được báo cáo lên Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) và nội các Thái Lan đáp ứng yêu cầu đòi minh bạch của phe đối lập.
Bộ trưởng Surapong cũng cho biết: Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét lại Bản ghi nhớ về khu vực chồng lấn biển ký năm 2001 với Campuchia đã bị chính phủ trước bãi bỏ.
Bản ghi nhớ cho phép Thái Lan và Campuchia cùng khai thác khu vực chồng lấn diện tích 26.000 km2 trên vịnh Thái Lan./.
