Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ quân sự chủ chốt tại Niger

VOV.VN - Mỹ có nguy cơ mất quyền kiểm soát căn cứ máy bay không người lái lớn ở khu vực Agadez thuộc Niger sau cuộc đảo chính tại quốc gia này vào cuối tháng 7 vừa qua, Intellinews đưa tin.

Căn cứ này được xây dựng vào năm 2014, ban đầu được lên kế hoạch làm căn cứ cho máy bay không người lái giám sát nhưng sau đó đã trở thành nơi đặt máy bay không người lái có vũ trang Reaper của Mỹ. Đây cũng là căn cứ UAV lớn nhất tại châu Phi.

Hiện có rất nhiều câu hỏi đặt ra về số phận của căn cứ không quân này sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7 và sau khi Hội đồng bảo vệ tổ quốc Niger (CNSP) lên nắm quyền. Hồi cuối tuần qua, Tướng James Hecker, Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, Washington đang lên kế hoạch dự phòng để sơ tán căn cứ máy bay không người lái và chống khủng bố quan trọng ở Niger nếu điều này trở nên cần thiết. Kế hoạch này bao gồm việc tìm kiếm các quốc ở khu vực Sahara và Sahel mà Washington có thể hợp tác, sau đó chuyển các tài sản tới đó.

Thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Mỹ và Niger kéo dài 10 năm, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024. Vẫn chưa rõ Mỹ có tiếp tục kiểm soát căn cứ không quân này dưới thời chính quyền mới hay không. Trước đó, chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu Pháp chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện quân sự của nước này.

Căn cứ máy bay không người lái Agadez, có tên gọi chính thức là Căn cứ không quân Nigerien 201 đóng vai trò nòng cốt đối với sự hiện diện quân sự mở rộng của Mỹ ở Châu Phi. Không giống như nhiều căn cứ máy bay không người lái khác ở châu Phi, thường được gắn với các sân bay sẵn có, căn cứ Agadez bắt buộc phải tạo ra một cơ sở hạ tầng toàn diện từ đầu do không thể tận dụng cơ sở vật chất sẵn có. Điều này đã khiến căn cứ Agadez trở thành căn cứ UAV được xây dựng với quy mô lớn nhất trong lịch sử không quân Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo chính tại Niger: Cục diện đã an bài?
Đảo chính tại Niger: Cục diện đã an bài?

VOV.VN - Đàm phán rơi vào bế tắc và phái đoàn ECOWAS đã rời Niamey ngay đêm 20/8, để lại nhiều đồn đoán về các bước đi tiếp theo mà ECOWAS có thể tiến hành với cuộc khủng hoảng này: tiếp tục nỗ lực ngoại giao hay tiến hành can thiệp quân sự?

Đảo chính tại Niger: Cục diện đã an bài?

Đảo chính tại Niger: Cục diện đã an bài?

VOV.VN - Đàm phán rơi vào bế tắc và phái đoàn ECOWAS đã rời Niamey ngay đêm 20/8, để lại nhiều đồn đoán về các bước đi tiếp theo mà ECOWAS có thể tiến hành với cuộc khủng hoảng này: tiếp tục nỗ lực ngoại giao hay tiến hành can thiệp quân sự?

Đảo chính tại Niger: Các bên chuẩn bị cho kịch bản xung đột
Đảo chính tại Niger: Các bên chuẩn bị cho kịch bản xung đột

VOV.VN - Một ngày sau cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Niger không đạt được kết quả, hôm qua (20/8), hai bên đã tiến hành một số động thái quân sự đáng chú ý.

Đảo chính tại Niger: Các bên chuẩn bị cho kịch bản xung đột

Đảo chính tại Niger: Các bên chuẩn bị cho kịch bản xung đột

VOV.VN - Một ngày sau cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa phái đoàn Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và chính quyền quân sự Niger không đạt được kết quả, hôm qua (20/8), hai bên đã tiến hành một số động thái quân sự đáng chú ý.

Khủng hoảng Niger diễn biến thế nào kể từ sau đảo chính?
Khủng hoảng Niger diễn biến thế nào kể từ sau đảo chính?

VOV.VN - Sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7, Niger đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng. Hiện nay, những nỗ lực đàm phán giữa ECOWAS và chính quyền quân sự nước này tiếp tục rơi vào bế tắc, đẩy cao nguy cơ xung đột vũ trang.

Khủng hoảng Niger diễn biến thế nào kể từ sau đảo chính?

Khủng hoảng Niger diễn biến thế nào kể từ sau đảo chính?

VOV.VN - Sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26/7, Niger đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng. Hiện nay, những nỗ lực đàm phán giữa ECOWAS và chính quyền quân sự nước này tiếp tục rơi vào bế tắc, đẩy cao nguy cơ xung đột vũ trang.

Đàm phán thất bại phủ bóng đen lên tình hình Niger
Đàm phán thất bại phủ bóng đen lên tình hình Niger

VOV.VN - Cuộc đàm phán mới nhất và cũng là lần đầu tiên giữa phái đoàn của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) với phe đảo chính quân sự Niger hôm 19/8 đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào.

Đàm phán thất bại phủ bóng đen lên tình hình Niger

Đàm phán thất bại phủ bóng đen lên tình hình Niger

VOV.VN - Cuộc đàm phán mới nhất và cũng là lần đầu tiên giữa phái đoàn của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) với phe đảo chính quân sự Niger hôm 19/8 đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào.